Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

GD&TĐ - Ngày 24/12, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên

Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên được thành lập từ năm 2001, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, tổ chức Hội đã được thành lập ở tất cả các địa phương với gần 360 nghìn hội viên (chiếm trên 27% dân số toàn tỉnh), sinh hoạt tại 2.661 chi hội, 178 hội khuyến học cấp cơ sở và gần 700 ban khuyến học.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Trong quá trình hoạt động, hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực xã hội từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao tặng hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh mỗi năm.

Chỉ tính riêng năm 2021, tổng số tiền dành cho công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh là 32 tỷ đồng, trong đó, Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp bước em tới trường - Vì em hiếu học” đã trao học bổng cho 146 nghìn học sinh, với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng…

“Có thể khẳng định, sự đóng góp tập trung nhất của Hội Khuyến học tỉnh trong 20 năm qua là đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, nhất là phong trào người lớn học tập suốt đời, vì mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng tiếp cận nền kinh tế tri thức. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài đã tạo điều kiện cho mọi người có năng lực làm chủ tri thức, coi sự giàu có về tri thức là yếu tố quyết định để con người phát triển bền vững”.

Bà Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian tới, Hội xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành liên quan để đưa ra những mô hình mới, cách làm hay, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập như Gia đình học tập, Dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập…

Trong điều kiện dịch bệnh có thể còn kéo dài, các cấp hội khuyến học sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong quá trình phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm duy trì hoạt động của hệ thống giáo dục chính quy, nhất là bậc phổ thông; tăng cường giáo dục kỹ năng sống; có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; tiếp tục củng cố, vận động phát triển xây dựng Quỹ Khuyến học.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tâm huyết và những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng nhấn mạnh: Hội Khuyến học tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao chất lượng phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội; đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tích cực vận động xây dựng quỹ Hội để có nguồn hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hiếu học trên địa bàn…

Các cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học.
Các cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 82 cán bộ, hội viên thuộc Hội Khuyến học tỉnh, trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học T.P Sông Công và Hội Khuyến học T.P Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ