Thái Nguyên: Thầy trò trường miền núi đón nhận “niềm vui kép”

GD&TĐ - Chiều 7/9, thầy và trò trường THCS Yên Trạch (Phú Lương, Thái Nguyên) vui mừng đón nhận “niềm vui kép” khi được bàn giao công trình nhà lớp học mới, đúng dịp bước vào năm học mới.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà lớp học mới của trường THCS Yên Trạch (Phú Lương, Thái Nguyên)
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà lớp học mới của trường THCS Yên Trạch (Phú Lương, Thái Nguyên)

Là trường vùng sâu, vùng xa của huyện Phú Lương, tuy đã được quan tâm, đầu tư, xong cơ sở vật chất của trường THCS Yên Trạch (Phú Lương, Thái Nguyên) vẫn còn nhiều thiếu thốn. Các lớp học của nhà trường xây dựng đã lâu nên xuống cấp, dãy nhà lớp học cấp 4 hư hỏng nhiều, mùa mưa bão không an toàn cho việc dạy và học.

Trước tình hình thực tế khó khăn để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học của nhà trường, UBND huyện Phú Lương đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương, cấp kinh phí đầu tư xây dựng dựng cơ sở vật chất cho nhà trường bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Công trình gồm 2 hạng mục chính là nhà lớp học 2 tầng 12 phòng và khu nhà vệ sinh, với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên trao tặng biểu tượng "Thông điệp nhà trường" cho HS trường THCS Yên Trạch (Phú Lương, Thái Nguyên)
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên trao tặng biểu tượng "Thông điệp nhà trường" cho HS trường THCS Yên Trạch (Phú Lương, Thái Nguyên)

Công trình nhà lớp học mới được bàn giao và đưa vào sử dụng đúng dịp bước vào năm học mới là một niềm vui lớn, góp phần đảm bảo điều kiện cho việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

Tham dự chương trình, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Có cơ sở trường lớp khang trang, mong muốn các thầy cô giáo sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt lên những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, hoàn thành tốt công tác dạy học; các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục có sự thấu hiểu, đồng hành cùng nhà trường và con em; các em học sinh học tập tốt, thực hiện tốt thông điệp nhà trường “Lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm”.

Các đại biểu trao xe đạp của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải gửi tặng các em học sinh vượt khó học tốt
Các đại biểu trao xe đạp của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải gửi tặng các em học sinh vượt khó học tốt

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã gửi tặng nhà trường 1 tivi để phục vụ dạy học, gửi tặng 30 chiếc xe đạp cho các học sinh vượt khó học tốt của nhà trường.

Trường THCS Yên Trạch đóng chân trên địa bàn xã Yên Trạch, là xã ATK và đồng thời cũng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trường có tổng số 26 cán bộ, công nhân viên với 100% đạt chuẩn; có 10 lớp học với tổng số 339 học sinh (Trong đó có: 3 lớp 6; 3 lớp 7 là; 2 lớp 8 và 2 lớp 9); học sinh học tập tại Trường chủ yếu là người dân tộc thiểu số, chiếm 97,94%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.