Thái Nguyên: Người chống đối, đâm chết trung tá CSGT trên cao tốc lãnh án chung thân

GD&TĐ - Ngày 7/8, TAND tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Văn Trường (24 tuổi), ở huyện Đại Từ (Thái Nguyên) về tội danh Giết người.  

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Tại phiên xét xử, bị cáo Hoàng Văn Trường đã thành khẩn khai báo và thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Hoàng Văn Trường mức án chung thân về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 30/11/2017, Trường điều khiển xe mô tô chở Trương Văn Đạo (SN 1994), trú xã Yên Lãng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đi vào đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, theo hướng về Hà Nội.

Thời điểm này, tổ công tác của Đội Tuần tra số 2, Phòng 10, Cục CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km66 thuộc xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, lại đi vào đường cấm mô tô nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thấy vậy, Trường không những không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát mà còn lao thẳng xe vào Thiếu tá Trần Văn Vang, cán bộ của tổ công tác làm anh bị thương nặng.

Ngay sau đó, thiếu tá Vang được đưa vào nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, vỡ xương hàm và trán, gãy cẳng tay bên trái. Mặc dù đã được các y, bác sĩ tích cực điều trị hồi sức cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, cán bộ CSGT đã hy sinh.

Đến ngày 2/12/2017, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Chống người thi hành công vụ đối với Hoàng Văn Trường. Sau khi củng cố hồ sơ, CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thay đổi tội danh từ Chống người thi hành công vụ sang tội Giết người đối với bị can này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ