Thái Nguyên hưởng ứng 'Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/2, tại Định Hóa, BTV tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức 'Lễ ra quân phát động và hưởng ứng Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn...'

Các đại biểu thực hiện Nghi thức phát động “ Năm Chuyển đổi các hoạt động của Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2023”.
Các đại biểu thực hiện Nghi thức phát động “ Năm Chuyển đổi các hoạt động của Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2023”.

Đến dự có bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Nguyễn Thanh Hải, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu, là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia.

Với mục tiêu, quyết tâm xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Tôi mong muốn rằng, thanh niên phải thực sự là lực lượng xung kích trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng thời đề nghị Đoàn cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, tích cực tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sự sáng tạo của tuổi trẻ với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Đoàn viên, thanh niên cần nắm bắt xu hướng thời đại, chủ động nghiên cứu, khai thác và sử dụng hiệu quả các ứng dụng trên các nền tảng công nghệ mới. Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong công tác và sản xuất. Phát triển kinh tế số, để có thật nhiều tấm gương thanh niên thành công trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng tỉnh Thái nguyên văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển…”

Các đại biểu tặng học bổng, phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người có công của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tặng học bổng, phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người có công của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Tại chương trình ra quân nhiều hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong thanh niên được BTV tỉnh đoàn triển khai thực hiện như: Thành lập 03 đội hình thanh niên chuyển đổi số cấp tỉnh và 178 đội hình thanh niên xung kích chuyển đổi số cấp xã với gần 1000 cán bộ chủ chốt, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt cùng “Tổ công nghệ số cộng đồng” hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ số phát triển kinh tế số - xã hội số tỉnh Thái Nguyên; Triển khai các điểm tư vấn, hướng dẫn người dân, thanh thiếu nhi cùng cài đặt và sử dụng các ứng dụng: C-Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, VneID, Phần mềm quản lý nghiệp vụ đoàn trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ví điện tử và ngân hàng số.

Đồng thời tổ chức chuỗi các hoạt động hỗ trợ 06 xã của huyện Định Hóa hoàn thiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023 như: Trao tặng 04 công trình thể dục công cộng cho người dân tại xã Phú Tiến, Bảo Linh, Quy Kỳ, Linh Thông; Khánh thành 01 công trình thanh niên cấp tỉnh kiểu mẫu “Tuyến đường thắp sáng thanh niên - Năng lượng xanh” xã Lam Vỹ; Khởi công 01 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi tại xã Tân Thịnh; Trao cam kết hỗ trợ xây dựng 01 Ngôi nhà 100 đồng cho người có công, vợ liệt sỹ; Trao tặng 40 suất quà, học bổng cho Học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Định Hóa; Ra mắt “Không gian bản đồ số các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của Đoàn tỉnh Thái Nguyên” tại Khu di tích lịch sử Quốc gia ATK; trồng cây tại trường Tiểu học và THCS Bình Yên cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Đây là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa hướng đến Tháng 3 - Tháng Thanh niên và thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.