Chung khảo 'Nốt nhạc khởi nghiệp' tỉnh Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 11/2, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, trường THPT Gang thép đã diễn ra đêm chung khảo "Nốt nhạc khởi nghiệp”. 

Tiết mục múa dự thi của các em học sinh trường THPT Gang thép trong đêm "Chung khảo nốt nhạc khởi nghiệp".
Tiết mục múa dự thi của các em học sinh trường THPT Gang thép trong đêm "Chung khảo nốt nhạc khởi nghiệp".

Đến tham dự chương trình có đại diện HĐND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị doanh nghiệp, nhà tài trợ đến từ Hà Nội, Hải Phòng.v.v. cùng hơn 1400 em học sinh trường THPT Gang thép.

Đơn ca Lời ru bên song cửa do các em học sinh trường THPT Gang thép trình bày.

Đơn ca Lời ru bên song cửa do các em học sinh trường THPT Gang thép trình bày.

Dự án “Nốt nhạc khởi nghiệp” đã được các em học sinh trường THPT Gang Thép hào hứng đón nhận và hưởng ứng mạnh mẽ. Ở vòng sơ khảo, với sự tham gia so tài của các em qua 14 tác phẩm nghệ thuật, BTC đã chọn ra 8 tác phẩm dự thi vòng chung khảo. Đó là múa: Điệp khúc màu xanh, đơn ca: Về xứ hoa, đơn ca: Tâm tình đời doanh nhân, đơn ca: Lời ru bên song cửa, đơn ca: Chát ngọt hương trà, đơn ca: Hoa gạo tháng Ba, nhảy hiện đại: Anh người chiến sĩ doanh nhân, song ca: Điệp khúc màu xanh.

Với sự tập luyện hăng say, vất vả ngày đêm. Sự đầu tư công phu về chuyên môn nghệ thuật, 8 tác phẩm được thể hiện trong đêm chung khảo đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhà giáo Ưu tú Ngô Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng trường THPT Gang thép phát biểu tại đêm “Chung khảo nốt nhạc khởi nghiệp”.

Nhà giáo Ưu tú Ngô Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng trường THPT Gang thép phát biểu tại đêm “Chung khảo nốt nhạc khởi nghiệp”.

Nhà giáo Ưu tú Ngô Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trường THPT Gang thép đã nhấn mạnh: “Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, chủ động sáng tạo trong thực hành nghề nghiệp, phong phú về kĩ năng sống là cái gốc bền vững làm nên sự phát triển của một quốc gia. Với niềm tin yêu của nhân dân, sự ủng hộ đồng lòng của các lực lượng xã hội, thầy và trò trường THPT Gang thép – Thái Nguyên đang nỗ lực hàng ngày để góp phần kiến tạo những phẩm chất và năng lực ấy cho lực lượng lao động trẻ trong tương lai.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh thức tiềm năng của học trò để định hướng tương lai, trường THPT Gang Thép đã phối hợp với Trung tâm nghệ thuật Music Wave- tạo sân chơi âm nhạc dành cho lứa tuổi học sinh THPT. Thông qua Dự án “Nốt nhạc khởi nghiệp” để truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa và nâng cao thẩm mĩ nghệ thuật tới các em học sinh thân yêu. Qua việc thử sức sáng tạo với những tác phẩm âm nhạc, điều chúng tôi hướng đến là đánh thức niềm đam mê và khát vọng, giúp các em bước đầu khẳng định năng lực của mình trong môi trường nghệ thuật.”

Các đội thi đã có nhiều nỗ lực trong đêm chung khảo. Các em đã thể hiện rất tốt ca từ, vũ điệu của các tác phẩm âm nhạc, múa, ca hát của nhóm các tác giả sáng tác gồm có: Phạm Hồng Điệp, Xuân Bình, Ngọc Tuyết, Bùi Hoàng Tám, Bùi Ngọc Thành.

Tiết mục nhảy hiện đại: Anh người chiến sĩ doanh nhân.

Tiết mục nhảy hiện đại: Anh người chiến sĩ doanh nhân.

Chủ đề tư tưởng của 8 tác phẩm là ngợi ca quê hương, đất nước đổi mới, hướng tới tương lai tươi đẹp. Khơi lên trong thế hệ trẻ khát vọng học tập, hướng nghiệp cho cuộc đời, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước gắn với lao động, sản xuất, kinh doanh…

Doanh nhân - luật sư - tiến sĩ Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT công ty CP Shinec mong muốn thông qua chương trình nghệ thuật này gửi tới các em học sinh những kinh nghiệm, kỹ năng sống quý báu...

Doanh nhân - luật sư - tiến sĩ Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT công ty CP Shinec mong muốn thông qua chương trình nghệ thuật này gửi tới các em học sinh những kinh nghiệm, kỹ năng sống quý báu...

TS. Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT công ty CP Shinec đã chia sẻ: “ Tôi mong muốn thông qua chương trình nghệ thuật này gửi tới các em học sinh những kinh nghiệm, kỹ năng sống quý báu. Chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp với các trường đại học, trường THPT làm các chương trình dự án nghệ thuật có sức lan tỏa rộng khắp nêu cao ý chí, lý tưởng khởi nghiệp, hoài bão và khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.”

Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc trong đêm "Chung khảo nốt nhạc khởi nghiệp."

Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc trong đêm "Chung khảo nốt nhạc khởi nghiệp."

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức (BTC) đã trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Truyền thông, 2 giải Triển vọng cho các đội thi đạt điểm cao. Tổng trị giá các giải thưởng lên tới 185 triệu đồng và kèm theo các gói học bổng do Trung tâm Nghệ thuật Music Wave nhận hỗ trợ đào tạo biểu diễn nghệ thuật.

Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt tổng trị giá 55 triệu đồng cho đội thi biểu diễn màn múa Điệp khúc màu xanh trong đêm "Chung khảo nốt nhạc khởi nghiệp."

Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt tổng trị giá 55 triệu đồng cho đội thi biểu diễn màn múa Điệp khúc màu xanh trong đêm "Chung khảo nốt nhạc khởi nghiệp."

Đây là một trong những chương trình đặc biệt mà thầy cô cùng chung tay truyền cảm hứng tích cực tới học sinh thân yêu, nhằm lan tỏa và nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật cho học sinh trường THPT Gang Thép. Từ đó lan tỏa tinh thần phát triển nghệ thuật tích cực tới học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Qua việc thử sức sáng tạo với những tác phẩm âm nhạc mới, lạ, đa dạng về thể loại, điều mà các thầy cô hướng đến là đánh thức niềm đam mê và khát vọng, đánh thức tiềm năng của học trò , giúp các em lựa chọn được bộ môn nghệ thuật phù hợp khả năng, khẳng định năng lực của bản thân trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp ở những nền tảng đầu tiên. Từ THPT Gang Thép, BTC sẽ lan tỏa những giá trị tích cực của chương trình đến với thật nhiều trường THPT trên toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ