Thái Nguyên: Doanh nghiệp vượt khó, đảm bảo cung ứng sách và thiết bị trường học

GD&TĐ - Nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành giáo dục Thái Nguyên đã triển khai tốt việc cung ứng sách và thiết bị trường học, giúp các em được tiếp cận điều kiện học tập đảm bảo nhất.

Giáo viên trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên) hỗ trợ phụ huynh học sinh tìm hiểu, đăng kí mua sách giáo khoa trước năm học mới
Giáo viên trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên) hỗ trợ phụ huynh học sinh tìm hiểu, đăng kí mua sách giáo khoa trước năm học mới

Gian nan đưa sách đến học trò

Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 700 cơ sở giáo dục, hơn 300.000 học sinh. Đáng chú ý, trong đó có gần 26.000 học sinh khối lớp 1, gần 25.000 học sinh khối lớp 2, và hơn 21.000 học sinh khối lớp 6 - nhóm khối lớp học sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Vấn đề chuẩn bị, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách và thiết bị học tập cho học sinh được ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên xác định là một nhiệm vụ hàng đầu, nhất là khi chương trình mới bắt đầu được triển khai, trong khi tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

Nhân viên Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên đang sắp xếp, bày trí tại siêu thị sách
Nhân viên Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên đang sắp xếp, bày trí tại siêu thị sách

Tuy là một đơn vị có truyền thống và chức năng cung ứng trong lĩnh vực này, nhưng bước vào năm học này, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên cũng không tránh khỏi những khó khăn.

Theo chia sẻ của đại diện Công ty, ngày càng thêm nhiều đơn vị tham gia lĩnh vực cung ứng sách và thiết bị trường học, cho nên tính cạnh tranh tăng lên là đương nhiên. Nếu nhập số lượng nhỏ thì phức tạp trong đặt hàng và vận chuyển, nhưng nếu nhập số lượng lớn thì dễ bị tồn ế, phải thanh lí - đó là bài toán không dễ tìm phương án giải.

Bên cạnh những đơn vị kinh doanh lành mạnh, cũng đã xuất hiện tình trạng sách giả, sách lậu. Việc quản lí có thể bao quát được ở quy mô lớn, nhưng với những thủ đoạn “tuồn hàng” nhỏ lẻ thì rất khó phát hiện, kiểm soát.

“Phía công ty khi nhập hàng phải thanh toán cho đối tác theo thời hạn ngắn, nhưng khi xuất hàng đến các gia đình học sinh thông qua nhà trường thì nhiều khi không thể thu tiền ngay, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 nhiều gia đình rất khó khăn. Sức mua giảm, tiền thu chậm… Nhưng dù thế nào chúng tôi cũng vẫn quyết tâm đảm bảo tuyệt đối việc cung ứng đủ sách giáo khoa, đồ dùng, thiết bị để học sinh học tập” - ông Nguyễn Văn Mùi, Giám đốc Công ty trao đổi.

Cải tiến phương thức phục vụ

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngay từ đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên đã thực hiện khảo sát thị trường và nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của các trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch để đặt hàng với các nhà xuất bản nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng sách giáo khoa cho học sinh.

Các phụ huynh học sinh được Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên tư vấn kĩ lưỡng về các sản thiết bị phục vụ học tập
Các phụ huynh học sinh được Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên tư vấn kĩ lưỡng về các sản thiết bị phục vụ học tập

Chị Ma Thị Thoa, một phụ huynh học sinh ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai cho biết: “Gia đình thấy rất yên tâm khi gần cuối năm học thì nhà trường và các bác công ty sách đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn tìm hiểu về sách cho năm học tiếp theo. Được tìm hiểu và đăng kí sớm, tôi không phải băn khoăn lo lắng về vấn đề sách học cho con nữa”.

Trong khi đó, theo anh Nguyễn Văn Tấn (Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) trao đổi, ngay từ trong hè, gia đình đã đến siêu thị sách và thiết bị của Công ty, tìm hiểu thông tin, xem cụ thể để nắm bắt được những vấn đề cần thiết như mẫu mã, chất lượng, đơn vị xuất bản, giá thành… Trên cơ sở đó, gia đình đã đăng kí đặt mua được sớm để cho con yên tâm chuẩn bị cho năm học mới.

Nhờ có sự chủ động của đơn vị, sự phối hợp của phía nhà trường và các gia đình, tính đến hết tháng 8/2021 (trước khi bước vào năm học mới), Công ty đã hoàn thành phát hành 2,2 triệu bản sách tái bản, 1,3 triệu bản sách mới, đảm bảo 100% kế hoạch.

Theo đại diện Công ty cho biết, những năm học trước tiến độ nhanh hơn, tháng 5 đã phát hành khoảng 70%, đến tháng 7 là đủ 100%. Năm học này do cả phía cung cấp cũng như cả việc vận chuyển đến địa phương bị ảnh hưởng vì dịch, nên tháng 5 chỉ đạt khoảng 40%, và phải hết tháng 8 mới hoàn thành.

Nhưng quan trọng, điều mà Công ty thành công nhất là vẫn đảm bảo tuyệt đối không để học sinh thiếu sách, bởi đó là trách nhiệm, là uy tín của đơn vị.

“Trong kế hoạch thời gian tiếp theo, Công ty xác định sẽ bám sát nhu cầu thực tế, cung cấp trực trực tiếp đến gia đình học sinh, không qua đại lí, nhằm giảm thiểu tối đa chi phí cho người mua. Cải tiến phương thức phục vụ sao cho phù hợp nhất, đó là cách để vừa hoàn thành trách nhiệm, vừa đạt mục tiêu, kiên trì bền bỉ giữ uy tín trước ngành và trước học sinh”.
Ông Nguyễn Văn Mùi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ