Thái Nguyên: Chuyển đổi số - động lực trọng tâm để bứt phá

GD&TĐ - Ngày 30/12, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đại biểu nhấn nút khai chương 5G tại Thái Nguyên
Các đại biểu nhấn nút khai chương 5G tại Thái Nguyên

Dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Mạnh Chiến, Phó Tổng giám đốc tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.

Về phía đại biểu tỉnh Thái Nguyên có bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, HDND, UBND, thành viên BCH chương trình chuyển đổi số, đại diện các tập thể, cá nhân tiêu hiểu xuất sắc.

Đề án và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã và đang được triển khai xây dựng với ba trụ cột: chính quyền số - kinh tế số - xã hội số, với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số; quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, hình thành các đô thị thông minh; phát triển kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số

Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao của tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự tích cực vào cuộc của các sở ngành đoàn thể, địa phương đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay công tác chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, Thái Nguyên ưu tiên, tập trung nguồn lực triển khai chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, mang lại các giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH, y tế, giáo dục, văn hoá, du lịch,, sản xuất công nghiệp, tài chính - ngân hàng, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, báo chí truyền thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về chương trình chuyển đổi số của ngành, địa phương và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác chuyển đổi số trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận và đánh giá cao công tác đổi số của tỉnh Thái Nguyên, đồng thời khẳng định: Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên triển khai và được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen về công tác chuyển đổi số. Sau 1 năm thực hiện, chuyển đổi số tại địa phương đã có nhiều thay đổi và đạt được những thành quả nhất định, góp phần tạo niềm tin để tỉnh Thái Nguyên vững bước trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.  Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như cộng đồng công nghệ trên toàn quốc cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trên chặng đường chuyển đổi số tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Nguyên
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Sau một năm thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số với những nỗ lực Thái Nguyên bước đầu hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra. Chuyển đổi số là cơ hội để Thái Nguyên có thể bứt phá mạnh mẽ trong quá trình phát triển. Đồng thời, Chuyển đổi số thành công sẽ giúp thái nguyên phát huy hết tiềm năng thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục nỗ lực, lấy giải pháp chuyển đổi số làm kim chỉ nam, chìa khóa, nền tảng và làm đòn bẩy để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng bằng khen và trao kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về chuyển đổi số; Ban thường vụ tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nghị quyết số 01 về chương trình chuyển đổi số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.