Thái Nguyên có tân Bí thư Thành ủy

GD&TĐ - Ngày 26/4, tại Thành ủy Thái Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên
Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định ông Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1/5/2022.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao năng lực và phẩm chất của Tân bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Trong quá trình công tác, dù trên cương vị nào, ông Dương Văn Lượng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn có ý chí vươn lên.

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng trong thời gian tới, tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên sẽ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay vào công việc, tiếp tục phát huy năng lực sở trường trên cương vị công tác mới. Đồng thời, tin tưởng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, lãnh đạo thành phố phát triển toàn diện...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới. Khẳng định, bản thân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, cũng là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm tận lực cống hiến.

Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thái Nguyên và cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, tận dụng thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ TP. Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ