Thái Lan thử nghiệm thành công thuốc trị Covid-19 thể nhẹ, Canada thiếu nhân viên y tế

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 238.627.143 ca mắc Covid-19, gồm 296.472 ca mới. Số ca tử vong là 4.866.882 ca, gồm 4.467 ca mới. Tổng số ca hồi phục là 215.789.866 ca.

Nhân viên y tế Thái Lan.
Nhân viên y tế Thái Lan.

Ấn Độ báo cáo 18.166 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, thấp nhất trong hơn 7 tháng – Bộ Y tế nước này cho biết. Số ca tử vong trong ngày qua ở Ấn Độ là 214, nâng tổng số ca tử vong lên 450.589.

Hiện tại cả nước đang có 230.971 ca mắc, mức thấp nhất trong 208 ngày và chiếm 0,68% số ca dương tính.

Tỷ lệ hồi phục sau khi mắc Covid-19 của người Ấn Độ là 97,99% - cao nhất kể từ tháng 3/2020. Bộ Y tế cũng báo cáo tỷ lệ ca mắc dương tính hàng ngày là 1,42%, vẫn ở mức thấp hơn 3% trong 41 ngày và dưới mức 5% trong hơn 4 tháng.

Tại Thái Lan, chính phủ đang sử dụng thảo dược có tên xuyên tâm liên (tên khoa học là Andrographis paniculate) để điều trị những người mắc Covid-19 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng. Động thái này diễn ra sau cuộc thử nghiệm tại các nhà tù cho thấy 99% những người dùng loại thảo dược này đã bình phục.

Xuyên tâm liên là một loại thảo dược truyền thống thường được dùng trong gia đình Thái Lan để điều trị cảm lạnh, nhưng hiện đang đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống Covid-19.

Các tù nhân đã được giao nhiệm vụ thu hoạch xuyên tâm liên để điều trị hơn 69.000 phạm nhân mắc Covid-19. Họ cắt cây, phơi khô, tán thành bột và đóng thành viên con nhộng để chuyển đi các nhà tù khác.

Vào tháng 7 nội các Thái Lan đã phê duyệt xuyên tâm liên để sử dụng cho những người bị nhiễm Covid-19 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng sau khi thử nghiệm thành công trong các nhà tù. Chính quyền tuyên bố rằng trong số 11.800 tù nhân đã dùng để điều trị virus corona, 99,02% đã hồi phục.

Trong đợt bùng phát Covid-19 vào tháng 8, hơn 700 tù nhân đã uống 15 viên thuốc mỗi ngày trong 5 ngày và tất cả được cho là đã hồi phục.

Bác sĩ Chisannupong Saublaongiw tại một trong các nhà tù tin rằng loại thuốc này có hiệu quả trong việc giảm bớt các triệu chứng nhẹ.

“Qua nghiên cứu, xuyên tâm liên có một chất gọi là androprapholide giúp hạn chế sự lây lan của virus” – ông nói – “Sau khi dùng xuyên tâm liên, tù nhân có kết quả chụp X-quang phổi tốt hơn, ít triệu chứng hơn, ít bệnh nặng hơn và họ trở lại bình thường nhanh chóng. Những bệnh nhân không có triệu chứng không phát triển bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào”.

Canada đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên y tế và phải sa thải nhân viên khi thời hạn cho việc tiêm vắc xin sắp hết. Các công đoàn thúc đẩy chính quyền liên bang và địa phương giảm bớt lập trường cứng rắn.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đưa ra một trong những yêu cầu về vắc xin nghiêm ngặt nhất thế giới vào tuần trước khi cho rằng những nhân viên liên bang chưa tiêm vắc xin sẽ phải thôi việc không lương. Bên cạnh đó, những hành khách đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy đều phải tiêm vắc xin.

Lệnh nghiêm ngặt trên đã khiến nhiều nhân viên y tế thôi việc vì không tiêm vắc xin. Tại các bệnh viện dưỡng lão, tình trạng thiếu nhân lực sẽ gây căng thẳng cho lực lượng lao động vốn quá tải nhưng vẫn phải đối phó với dịch bệnh.

Theo Skynews/CBC/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ