Nga tiếp tục lập kỷ lục ca mắc Covid-19 tử vong, WHO nêu định nghĩa hội chứng Covid kéo dài

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 237.961.773 ca mắc Covid-19, gồm 431.939 ca mới. Số ca tử vong là 4.856.098 ca, gồm 7.248 ca mới.

Nhân viên y tế Nga.
Nhân viên y tế Nga.

Hôm qua (8/10), số ca mắc Covid-19 mới ở Singapore là 3.590, tiếp tục vượt mốc 3.000 ca trong ngày thứ 4 liên tiếp và 6 ca tử vong. Tất cả những ca mắc mới đều lây truyền tại địa phương, gồm 2.850 ca tại cộng đồng và 765 ca tại các khu tập thể.

Hôm qua, Singapore và Hàn Quốc đã khởi động làn đường du lịch cho người đã tiêm vắc xin từ ngày 15/11. Thay vì thực hiện kiểm dịch hoặc thông báo lưu trú tại nhà, những khách du lịch trong chương trình này sẽ thực hiện các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase Covid-19.

Hai nước cũng đồng ý công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của nhau, cho phép khách du lịch được hưởng các biện pháp tiêm vắc xin khác nhau ở 2 quốc gia. Đây là tuyến đường du lịch được tiêm chủng thứ 3 của Singapore sau khi các chương trình với Đức và Brunei được triển khai vào tháng trước.

Tại Nga, số ca tử vong vì Covid-19 hàng ngày đã lập kỷ lục mới hôm qua với 936 ca trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở đây vẫn chậm chạp và chính phủ do dự trong việc thắt chặt các giới hạn. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày ở Nga vượt quá 900 ca.

Nga đã trở thành quốc gia có số ca tử vong vì đại dịch cao nhất châu Âu với hơn 214.000 ca.

Hôm qua, nước này cũng ghi nhận 27.246 ca mới. Hiện gần 33% người Nga đã tiêm 1 mũi vắc xin và 29% được tiêm 2 liều.

Tại Brazil, Bộ Y tế thông báo đã ghi nhận hơn 600.000 ca tử vong vì Covid-19, đưa quốc gia này trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới vượt cột mốc trên, sau Mỹ. Hôm qua, Brazil cũng ghi nhận 18.172 ca mắc và 615 ca tử vong mới.

Hôm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã thiết lập và phát hành định nghĩa lâm sàng tiêu chuẩn hóa đầu tiên về hội chứng có tên “Covid kéo dài” nhằm giúp tăng cường điều trị cho người mắc bệnh.

Theo hãng tin CNBC, WHO gọi Covid kéo dài là “tình trạng hậu Covid-19” – một cái tên được đưa vào “Phân loại bệnh quốc tế” của WHO. “Điều kiện hậu Covid-19 xảy ra ở những cá nhân có lịch sử nghi nhiễm hoặc đã được xác nhận nhiễm Sars-CoV-2, thường ở thời điểm 3 tháng sau khi khởi phát Covid-19, với những triệu chứng kéo dài trong ít nhất 2 tháng và không thể lý giải bằng một chẩn đoán thay thế”, WHO định nghĩa.

Trưởng phòng quản lý lâm sàn của WHO Janet Diaz cho biết định nghĩa về hội chứng trên đã được thống nhất sau khi tham vấn toàn cầu với các quan chức y tế. Theo bà Diaz, tình trạng này thường được gọi là “hậu Covid”, xảy ra ở những người được xác nhận là đã mắc hoặc có khả năng mới mắc Covid-19. Họ có các triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tháng như mệt mỏi, khó thở, rối loạn chức năng nhận thức. Tuy nhiên, cũng có những triệu chứng khác tác động tiêu cực đến hoạt động hàng ngày.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ