‘Thái Lan sẽ không thay đổi lối chơi ở trận tái đấu Việt Nam’

GD&TĐ - Theo chia sẻ từ HLV Mano Polking, tuyển Thái Lan sẽ giữ nguyên lối chơi ở trận gặp lại tuyển Việt Nam tới đây.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tái đầu vào tối ngày 26/12
Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tái đầu vào tối ngày 26/12

Trả lời phỏng vấn mới đây của truyền thông trong nước, HLV Mano Polking cho biết, đội bóng của ông sẽ không có nhiều sự thay đổi về lối chơi và con người ở trận tái đấu tuyển Việt Nam:

"Chúng tôi cần phải kiểm tra một số cầu thủ. Vài người trong số họ đã bị đau, có người bị bầm tím. Chúng tôi không có nhiều thời gian nghỉ, tuy nhiên cũng không có ai dính chấn thương quá nặng. Giờ là lúc tôi kiểm tra lại tình trạng của họ và xem xét tỉ lệ họ sẵn sàng cho trận lượt về là bao nhiêu phần trăm.

Thật không dễ dàng khi chỉ có một vài ngày để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cả hai đội đều ở trong tình trạng tương tự như nhau. Tất cả việc chúng tôi cần làm lúc này là nghỉ ngơi, phục hồi và ăn uống điều độ.

Công việc chính của BHL Thái Lan lúc này là phân tích trận đấu để đưa ra những quyết định chính xác, giảm thiểu những sai sót có thể xảy ra ở trận đấu tới."

HLV mang 2 quốc tịch Đức-Brazil tỏ ra rất tự tin khi cho rằng trình độ của cầu thủ Thái Lan rất đồng đều và họ đủ sức thay thế tốt cho nhau:

"Về việc có nhiều cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng, chúng tôi không quá lo lắng. Thái Lan có nhiều cầu thủ trong đội hình và trình độ các cầu thủ là rất đồng đều để có thể thay thế cho nhau. Tôi muốn chứng minh rằng tiềm năng của các cầu thủ trong đội hoàn toàn cân bằng."

"Các cầu thủ của tôi sẽ không thư giãn. Chúng tôi cần phải tập trung về mục tiêu phía trước. Trong hiệp đấu thứ 2 của trận lượt đi, chúng tôi không có ý định chơi chùng xuống.

Thực chất, tôi muốn các cầu thủ tập trung nhiều hơn ở khu vực giữa sân nhưng kế hoạch lại không trơn tru đúng như ý muốn. Giờ đây, các cầu thủ có chút thời gian để phục hồi và sẽ cố gắng sửa chữa những thiếu sót.

Thái Lan sẽ phải nhập cuộc ở trận lượt về với ý đồ đúng như ở lượt đi. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo áp lực như ở nửa đầu hiệp đấu thứ nhất (thời điểm ghi được 2 bàn thắng). Chúng tôi phải thi đấu đúng với phong cách của mình. Sau đó, đội bóng sẽ chờ đợi để tiếp tục thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế." - cựu HLV của CLB TP.HCM

Cuối cùng, ông gửi lời nhắn nhủ đến các cổ động viên xứ Chùa vàng rằng sẽ đem chức vô địch AFF Cup 2020 về cho Thái Lan:

"Chúng tôi luôn cần các cổ động viên. Đội bóng có thể cảm nhận được sự động viên mà mọi người gửi đến. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng. Tôi tin rằng Thái Lan sẽ thi đấu đến trận cuối cùng và mang chức vô địch để dành tặng cho tất cả người hâm mộ."

Cách biệt 2 bàn giúp Thái Lan có quyền tự tin trước khi bước vào trận bán kết lượt về. Tuy nhiên theo HLV Charnwit Polcheewin, điều đó không có nghĩa "Voi chiến" được phép chủ quan: "Việc dẫn Việt Nam 2-0 là cách biệt thuận lợi cho Thái Lan. Tuy nhiên đừng có đánh giá thấp Việt Nam ở trận lượt về.

Tôi mong muốn Thái Lan thi đấu trận lượt về giống như cách họ thể hiện ở 30 phút đầu tiên trong trận lượt đi. Chúng ta không cần lùi đội hình giống như thời điểm dẫn trước đối thủ".

Trong khi đó, HLV của U23 Thái Lan HLV Worrawoot Srimaka cho rằng, đội nhà chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp với chiến thắng cách biệt ở trận lượt đi.

"Tất cả các cầu thủ Thái Lan đều đã làm tốt. Họ hỗ trợ nhau, cùng có chung một khát khao, một quyết tâm. Với thắng lợi 2-0, Thái Lan sẽ dễ chơi hơn rất nhiều ở trận lượt về. Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì được phong cách của mình, với khả năng tấn công rất tốt", HLV Worrawoot Srimaka trả lời phỏng vấn trên Siam Sports.

Theo quan điểm của cựu tuyển thủ Thái Lan, ông tin rằng đội nhà chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp. Thậm chí, HLV Worrawoot Srimaka còn nhấn mạnh một kịch bản tương tự sẽ lặp lại khi Thái Lan đá chung kết. Ông nói:

"Thuận lợi của Thái Lan là việc không có cầu thủ nào gặp vấn đề nghiêm trọng, dù cho chúng ta đã bị Việt Nam liên tục gây sức ép trong hiệp 2.

Tôi đánh giá cao màn trình diễn của trung vệ Kritsada Kaman và tiền vệ Sarach Yooyen. Họ thực sự đã tạo nên điểm tựa cho thế trận phòng ngự của Thái Lan, với khả năng giữ bóng, đọc trận đấu, điều phối và cắt bóng rất tốt.

Tôi tin rằng đến thời điểm này có thể nói rằng Thái Lan chắc chắn sẽ vào chung kết. Và trận chung kết sẽ lại diễn ra với kịch bản như thế này".

Ngoài ra, đồng đội một thời của HLV Kiatisuk ở đội tuyển Thái Lan cũng dành lời khen cho trưởng đoàn "Madam Pang" Nuanphan Lamsam trong việc động viên tinh thần các cầu thủ.

Ngoài việc treo thưởng "khủng", vị nữ trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan còn tặng cho toàn đội những món hàng hiệu đắt tiền ngay trước trận đấu với Việt Nam.

"Những hoạt động mà bà ấy tạo ra đã giúp các cầu thủ và ban huấn luyện cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn. Điều đó giúp tất cả giảm đi căng thẳng và nó ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ thi đấu", HLV U23 Thái Lan kết lại.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 26/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.