Thái Lan lùi thời gian khai giảng năm học

GD&TĐ - Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Treenuch Thienthong mới đây cho biết, Bộ quyết định lùi thời gian tựu trường từ ngày 1/6 sang ngày 14/6.

Trường học Thái Lan đóng cửa phòng Covid-19.
Trường học Thái Lan đóng cửa phòng Covid-19.

Trong thời gian này, chính phủ sẽ tăng tốc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho giáo viên, cán bộ nhân viên trường học các cấp.

Đây là lần thứ hai, Thái Lan thông báo lùi thời gian khai giảng năm học vì Covid-19. Trước đó, Bộ Giáo dục quốc gia này quyết định dời ngày khai giảng từ 17/5 sang 1/6. Từ ngày 17 - 31/5, các trường phải chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện nhân lực bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại học tập.

Nếu khai giảng vào ngày 1/6, các trường phải tổ chức đánh giá khả năng phòng dịch thông qua nền tảng trực tuyến Stop Covid Plus và xin giấy phép chấp thuận từ Ủy ban Kiểm soát dịch bệnh địa phương.

Tổ chức giáo viên Bangkok (BTC) đã kiến nghị Bộ Giáo dục hoãn ngày tựu trường đến khi tình hình Covid-19 thuyên giảm. Bản kiến nghị chỉ ra, tỷ lệ lây nhiễm virus tại Thái Lan vẫn ở mức cao nên việc giảng dạy trực tiếp có thể gây nguy hiểm cho học sinh.

Kế hoạch tăng tốc tiêm chủng cho giáo viên có thể không hiệu quả do vắc-xin cần thời gian để tạo nên khả năng miễn dịch ở người.

Chuyên gia giáo dục Pongsathat Wanichanan, làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan, nhận xét kế hoạch tiêm chủng vắc-xin cho giáo viên là giải pháp ngắn hạn nhằm thu hẹp khả năng mắc bệnh tại các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Tuy nhiên, các trường vẫn cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo y tế khi tái mở cửa. Giáo viên gặp phản ứng phụ sau khi tiêm vắc-xin nên được hỗ trợ hoặc bồi thường thiệt hại.

Theo Bangkok Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ