Thái Lan lập kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’ trong lịch sử AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thái Lan lập kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’ khi đánh bại Malaysia để vào chung kết AFF Cup 2022.

Thắng thuyết phục Malaysia 3-0 trên sân nhà Thammasat tối 10/1 giúp thầy trò Mano Polking giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 3-1 và sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022.

Việc dễ dàng vượt qua ‘cửa tử’ trước những chú ‘Hổ Malay’ cũng giúp Thái Lan thiết lập kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’ ở AFF Cup.

Cụ thể, kể từ khi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được tổ chức lần đầu vào năm 1996 và cho đến nay đã trải qua 14 kỳ, ‘Voi chiến’ đã xuất sắc với 10 lần giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trong 9 lần trước, đội bóng xứ Chùa Vàng vô địch 6 lần vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và mới nhất là 2020. Họ chỉ có 3 lần trở thành Á quân sau khi để thua trong trận chung kết vào các năm 2007, 2008 và 2012.

Thái Lan mơ lần thứ 7 vô địch AFF Cup. Ảnh: Siam Sport.

Thái Lan mơ lần thứ 7 vô địch AFF Cup. Ảnh: Siam Sport.

“Đây thực sự là kỷ lục mà không dễ để có bất cứ đội bóng trong khu vực nào dám mơ bắt kịp Thái Lan” - tờ Siam Sport tự hào.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu xứ chùa Vàng cũng tự tin với ‘phong độ thần thánh’ hiện tại, thầy trò Mano Polking sẽ đánh bại Việt Nam để lần thứ 7 đăng quang AFF Cup.

Theo điều lệ giải, chung kết AFF Cup 2022 sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về.

Cụ thể, chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân vận động viên Mỹ Đình vào ngày 13/1 và sau đó 3 ngày thầy trò ông Park sẽ đến làm khách của Thái Lan.

Do đó, Việt Nam có lợi thế được nghỉ nhiều hơn một ngày và không phải di chuyển ngay sau trận bán kết như Thái Lan. Trái lại, ‘Rồng vàng’ sẽ phải chơi trên sân khách ở trận lượt về mang tính quyết định ngôi vương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.