Nhận định, dự đoán kết quả trận Thái Lan - Malaysia: ‘Voi chiến’ lâm nguy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thái Lan gặp bất lợi lớn trong việc cạnh tranh tấm vé vào chung kết AFF Cup 2022 trước ‘kỳ phùng địch thủ’ Malaysia.

Nhận định, dự đoán kết quả trận Thái Lan - Malaysia: ‘Voi chiến’ lâm nguy

Cuộc so tài giữa chủ nhà ‘Voi chiến’ với ‘Hổ Malay’ trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 19h30 tối 10/1 trên sân Thammasat.

Đội bóng xứ chùa Vàng đang gặp bất lợi không hề nhỏ khi để thua Malaysia 0-1 trên sân khách cách đây 3 ngày. Bất lợi không chỉ bởi tỷ số mà còn cả luật bàn thắng sân khách được áp dụng tại AFF Cup 2022.

Vì thế, nếu muốn giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút, thầy trò Mano Polking buộc phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước Malaysia khi tái đấu.

Thái Lan gặp bất lợi khi thua Malaysia 0-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Thái Lan gặp bất lợi khi thua Malaysia 0-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Dù có điểm tựa sân nhà, khán giả nhà nhưng chỉ cần thủng lưới thêm 1 bàn nữa trước Malaysia nữa, Thái Lan sẽ phải ghi tới 3 bàn. Thế khó này khiến ‘Voi chiến’ không chỉ phải chú trọng đến tấn công mà còn phải cả ở khâu phòng ngự.

Bên kia chiến tuyến, Malaysia dưới thời huấn luyện viên Kim Pan-gon đang trình diễn thứ bóng đá khó chịu rất kỷ luật và thực dụng.

Malaysia đang trở nên rất đáng sợ với những tình huống phản công, chuyển đổi trạng thái. Có lợi thế dẫn trước ở lượt đi, Malaysia sẽ được phép lựa chọn lối chơi ưa thích của mình là lùi về phòng ngự và rình rập cơ hội phản công.

Xét về thành tích đối đầu, Malaysia cũng đang vượt trội so với Thái Lan khi thống kê 5 trận gần nhất họ thắng tới 4 và chỉ để hòa một trận.

Với lợi thế đang nắm trong tay cùng lịch sử đối đầu vượt trội, đa số các chuyên gia dự đoán Malaysia sẽ cầm hòa Thái Lan 0-0 tại Thammasat, qua đó vào chung kết gặp tuyển Việt Nam.

Dự đoán: Thái Lan 0-0 Malaysia (chung cuộc 0-1)

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Malaysia

Thái Lan: Phoothawcheuk, Haiprakhon, Bunmathan, Hemviboon, Kraison Adisak, Teerasil Dangda, Bordin Phala, Sumanya Purisai, Kaman, Ekanit Panya, Suphanan Berrerat.

Malaysia: Hazmi, Dominic Tan, Ruventhiran, Sharul Nazeem, Faisal Halim, Brendan Gan, Stuart Wilkin, Darrem Lok, Lee Tuck, Mukhari Ajmak, Safawi Rasid.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ