Thái Lan: 52 trường giảm học phí cho sinh viên

Thái Lan: 52 trường giảm học phí cho sinh viên

Với sự ảnh hưởng của đại dịch đối với nền kinh tế đất nước và thậm chí là tới người học một cách gián tiếp, Bộ này đã tìm kiếm sự hợp tác từ các tổ chức GDĐH, với mong muốn hỗ trợ SV và giảm gánh nặng tài chính cho cha mẹ cũng như người giám hộ của họ. Theo đó, các trường ĐH Thái Lan sẽ cân nhắc hạ mức học phí trong học kỳ sắp tới hoặc kỳ học đầu tiên của năm 2020, tạo điều kiện cho những người đang gặp khó khăn do sự suy thoái kinh tế.

Tới nay, 52 trường ĐH Thái Lan đã thông báo giảm phí tuyển sinh, mở rộng điều khoản thanh toán học phí và giảm hoặc hoàn lại phí dịch vụ. Ngoài ra, một số tổ chức cũng thành lập quỹ hỗ trợ SV. Mới đây, Trường ĐH Thammasat đã quyết định gia hạn thời gian thanh toán học phí đến cuối năm học, hoặc ngày 9/8. Nhà trường cũng thành lập quỹ và hỗ trợ 5.000 học bổng với tổng trị giá 15 triệu baht.

Trường ĐH Chulalongkorn thông báo sẽ hoàn trả phí ký túc xá cho người học. Trong khi đó, Trường ĐH Kasetsart cũng tuyên bố sẽ gia hạn thời gian thanh toán và cho phép SV trả góp. Nhà trường khẳng định sẽ phân bổ các khoản trợ cấp và hỗ trợ công việc cho người học.

Trường ĐH Khon Kaen đã thành lập một quỹ hỗ trợ. “Nhiều tổ chức GDĐH đã cố gắng thích ứng với tình hình hiện tại và đưa ra các biện pháp khác nhau, nhằm hỗ trợ người học, giáo viên, nhân viên trong trường và người dân nói chung. Hướng dẫn giảm học phí sẽ sớm được ban hành”, thông báo từ Trường ĐH Khon Kaen cho biết.

Theo Nation Thailand

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.