Tết sum vầy - ấm lòng nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Sáng 18/1, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kỳ I, năm học 2021-2022 và Chương trình gặp mặt “Tết sum vầy" năm 2022.

Công đoàn ngành GD tỉnh đại diện nhà giáo, người lao động nhận những phần quà của các đơn vị.
Công đoàn ngành GD tỉnh đại diện nhà giáo, người lao động nhận những phần quà của các đơn vị.

Tham dự có ông Nguyễn Phú Lập – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Đỗ Tường Hiệp – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Lưu Tiến Quang – Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh phát biểu tại buổi Lễ.
Ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh phát biểu tại buổi Lễ.

Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh hiện đang trực tiếp quản lý 64 công đoàn cơ sở với trên 5.100 đoàn viên.

Trong học kỳ I, năm học 2021-2022, mặc dù có nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các cấp Công đoàn ngành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và các chương trình công tác với nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác tác tuyên truyền; chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, việc làm cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, thăm hỏi, động viên các trường hợp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn…

Để hỗ trợ nhà giáo, người lao động vượt qua khó khăn, trong năm 2021, Công đoàn ngành đã hỗ trợ 5 lao động bị mất việc làm (mỗi trường hợp 1 triệu đồng); hỗ trợ 9 đoàn viên bị mắc Covid-19 với tổng số tiền 18 triệu đồng; hỗ trợ 531 đoàn viên và người động có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ việc để cách ly do ảnh hưởng của dịch covid-19 với hơn 161 triệu đồng; hỗ trợ 102 đoàn viên và người lao động phải thực hiện “3 tại chỗ” với số tiền hơn 45 triệu đồng.

Từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, công đoàn ngành đã trực tiếp thăm hỏi 329 cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn, rủi ro với tổng trị giá 172 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành vận động ủng hộ Quỹ “Máy tính cho em” được hơn 5,1 tỷ đồng; vận động quyên góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” gần 200 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới 4 căn nhà tặng đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi căn nhà hỗ trợ 50 triệu đồng); xây dựng 1 nhà công vụ trị giá 520 triệu đồng cho trường tiểu học Cẩm Phong (xã Hoà Phong, huyện Krông Bông).

Đại diện BIDV trao 70 suất quà, trị giá 35 triệu đồng cho các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Lắk.
Đại diện BIDV trao 70 suất quà, trị giá 35 triệu đồng cho các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 150 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng); Ngân hàng Thương mại cổ phần  đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk (BIDV) hỗ trợ 70 suất quà, với tổng trị giá 35 triệu đồng; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh trao 154 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tặng các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 17 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) tặng 17 nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo; đồng thời, trao hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên có khó khăn về nhà ở tại huyện Krông Pắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.