Tết ấm đến học sinh vùng khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 150 suất bánh kẹo, 350 áo ấm, 1.500 cuốn vở được trao cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó huyện Tu Mơ Rông.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum tặng quà Tết cho học sinh.
Anh Nguyễn Văn Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum tặng quà Tết cho học sinh.

Ngày 5/1, tại trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông), Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức chương trình chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Học sinh được cắt tóc miễn phí.
Học sinh được cắt tóc miễn phí.

Nhằm sẻ chia bớt khó khăn, chung tay đồng hành cùng học sinh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 150 suất bánh kẹo, 350 áo ấm, 1.500 cuốn vở và cắt tóc miễn phí cho gần 100 em học sinh. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng trao một máy tính bảng cho em Y Vuột - học sinh lớp 3A1, Trường Tiểu học xã Đăk Hà. Qua đó, giúp em có thiết bị để nghiên cứu thêm các tài liệu học trực tuyến, đóng góp sức trẻ vào công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.

150 suất bánh kẹo, 350 áo ấm và 1.500 cuốn vở được trao cho học sinh khó khăn.

150 suất bánh kẹo, 350 áo ấm và 1.500 cuốn vở được trao cho học sinh khó khăn.

Cũng tại đây, nhằm chăm lo, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng trao tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.