Tên lửa trên đảo mới có thể phong tỏa Mỹ ở vùng Vịnh

GD&TĐ - IRGC đã triển khai loạt tên lửa phòng không và bờ mới tại Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa, ba hòn đảo có tính chiến lược ở tây eo Hormuz.

Tên lửa chống hạm Khalij Fars của Iran.
Tên lửa chống hạm Khalij Fars của Iran.

Theo Al-Arabiya, đây là điểm nghẽn thương mại năng lượng toàn cầu và cũng là lý do tại sao khu vực này là một vấn đề lớn về mặt chiến lược khi Mỹ muốn tăng cường hoạt động và ảnh hưởng của mình.

Chỉ huy Hải quân Alireza Tangsiri thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói với truyền thông Iran hôm 22 tháng 3 rằng với việc triển khai loạt tên lửa này, Iran đã có được khả năng nhắm mục tiêu vào "các căn cứ, tàu thuyền và tài sản của đối thủ trong khu vực" ở phạm vi lên tới 600 km.

Ông Tangsiri không nêu rõ hệ thống nào được triển khai, nhưng một bản tin truyền hình đã đưa ra gợi ý, chiếu cảnh quay cảnh chỉ huy đang kiểm tra quân đội, hệ thống tên lửa di động trên mặt đất và tàu cao tốc.

Phạm vi phòng không hoàn thành nhiệm vụ

Hãng Al-Arabiya tiết lộ, những hình ảnh được công bố cho thấy loạt vũ khí đã được triển khai. Và những hệ thống đất đối không (SAM) của IRGC được triển khai trên các đảo gồm có:

Hệ thống Bavar-373-II (tầm bắn lên tới 300 km), hệ thống S-300PMU-2 (tầm bắn 200 km), hệ thống S-200VE (tầm bắn 250-300 km), hệ thống Khordad-15 (có tầm bắn 120 km) và có thể có thêm cả Khordad 3 (tầm bắn đạt 105 km).

Phạm vi hoạt động của IRGC tại phía đông Vịnh Ba Tư sẽ được mở rộng hoàn toàn, trải dài từ bờ biển phía bắc của Iran đến các nước vùng Vịnh ở phía nam.

Từ các thành trì trên đảo của mình, Iran có thể nhắm vào Căn cứ Không quân Al Dhafra Mỹ đang đồn trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và ngăn chặn các máy bay chiến đấu của Mỹ bay ra khỏi các căn cứ ở Bahrain, Qatar hoặc Kuwait tiếp cận Eo biển Hormuz, trong trường hợp bị kẻ thù xâm lược.

Phạm vi bảo vệ bờ và chống tàu?

Khả năng đối hải của Iran thậm chí còn rộng hơn với những vũ khí có thể đã được triển khai, trong đó có: tên lửa hành trình chống hạm Abu Mahdi (tầm bắn 600 km) đã được Tướng Tangsiri nói đến, tên lửa chống hạm Khalij Fars (tầm bắn 300 km) và có thể có cả tên lửa hành trình Qader (tầm bắn 300 km).

Quyền kiểm soát vùng biển của IRGC sẽ mở rộng đến tận Căn cứ Không quân Al Udeid ở Doha – căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực, và Hoạt động Hỗ trợ Hải quân Bahrain, Trụ sở của CENTCOM và là nơi đóng quân của Hạm đội 5 Mỹ.

Chuẩn bị cho kịch bản nóng

Đại giáo chủ Ali Khamenei đã ra lệnh cho các quan chức cấp cao của Iran chuẩn bị cho nhiều tình huống có thể xảy ra trong tương lai gần và tất nhiên là trong đó có tình huống bùng phát một cuộc chiến do Mỹ-Israel khởi xướng nhằm vào Tehran.

Đêm ngày 18 tháng 3, chính quyền Tehran thông báo rằng, một máy bay không người lái trinh sát chiến lược của Mỹ đang tiến gần đến biên giới trên không của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Các máy bay chiến đấu F-14 Tomcat của Không quân Iran đã được điều động để chặn máy bay, xua đuổi chiếc MQ-4C Triton đang tiến hành trinh sát các mục tiêu trong khu vực phòng không gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm bên vịnh Ba Tư, (cách thành phố Bushehr 17 km về phía đông nam).

Trước đó, cùng với các cuộc không kích của Mỹ vào Yemen, với cường độ mà Tổng thống Trump đã hứa hẹn "sẽ tiếp tục tăng lên", Israel cũng đã tiếp tục ném bom Dải Gaza.

Đổi lại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra một số tuyên bố thú vị liên quan đến Iran và phong trào vũ trang Hồi giáo Shiite là Houthi ở Yemen.

Ông cho biết, lực lượng Houthi không có khả năng làm những gì họ muốn nếu không có sự hỗ trợ của Tehran. Lực lượng dân quân tại Yemen này đã học được cách chế tạo UAV tiên tiến, dưới sự giúp đỡ toàn diện của Lực lượng IRGC.

Ông cho biết, Iran đang giúp Houthi sản xuất những phương tiện bay không người lái này bằng cách cung cấp cho họ công nghệ, thiết bị, cùng với các hỗ trợ tài chính.

Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng Iran "đã tạo ra con quái vật đáng sợ này" ở Yemen và giờ đây họ sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Tờ Al-Arabiya cho rằng, những tuyên bố và động thái gần đây của Mỹ và Israel trong khu vực đã buộc Iran phải có phòng bị cho trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Iran có thể gây thiệt hại không thể tưởng tượng nổi cho đối thủ nếu đất nước chúng tôi bị tấn công", chỉ huy Tangsiri nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ