Mỹ cần hệ thống Vòm Vàng làm nhiệm vụ gì?

GD&TĐ - Mỹ đang khẩn trương phát triển hệ thống phòng thủ Vòm vàng (Golden Dome), nhằm bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa.

Đạn tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot PAC-3.
Đạn tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot PAC-3.

Hãng CNN hôm 22 tháng 3 dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết: "Nhà Trắng đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc không được cắt giảm dự án này, coi đây là một trong những ưu tiên quốc phòng hàng đầu của Tổng thống Donald Trump".

Chương trình Golden Dome hiện chỉ tồn tại ở cấp độ khái niệm và là nỗ lực của chính quyền Trump nhằm tạo ra một hệ thống tương tự như hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, hệ thống của Mỹ khác đáng kể so với hệ thống của Israel vì nó được cho là có khả năng bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ khỏi các tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh tiên tiến, trong khi Iron Dome được thiết kế để bảo vệ các khu định cư nhỏ và một khu vực có diện tích gần bằng tiểu bang New Jersey.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump tuyên bố ý định ra lệnh cho quân đội phát triển hệ thống tương đương Iron Dome dành riêng cho Mỹ, sau đó ký lệnh yêu cầu người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth đệ trình kế hoạch chi tiết về việc tạo ra và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới trước ngày 28 tháng 3.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng mối đe dọa từ một cuộc tấn công bằng tên lửa và các cuộc tấn công trên không tiên tiến khác "vẫn là mối đe dọa thảm khốc nhất mà Mỹ phải đối mặt".

Hiện chưa rõ Iron Dome phiên bản Mỹ với tên gọi Golden Dome sẽ được phát triển trong thời gian bao lâu. Sắc lệnh này cũng không đề cập cụ thể lộ trình hay chi phí cho quá trình chế tạo và triển khai hệ thống.

Hệ thống lá chắn tầm ngắn Iron Dome do tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel hợp tác với Raytheon của Mỹ chế tạo, được triển khai từ năm 2011 với vai trò là lớp cuối cùng trong lưới phòng không mặt đất đa tầng của Israel.

Một tổ hợp Iron Dome hoàn chỉnh gồm 3-4 bệ phóng, mỗi bệ được trang bị 20 tên lửa đánh chặn Tamir, cùng với đó là radar cảnh giới và dẫn bắn, hệ thống điều khiển và quản lý tác chiến.

Phần lớn hoạt động của Iron Dome được tự động hóa để rút ngắn thời gian phản ứng và giảm yêu cầu về nhân lực vận hành. Tổ hợp này được tối ưu để đánh chặn các loại đạn có tầm bắn ngắn, tốc độ bay thấp như đạn cối và rocket.

Tuy nhiên, Iron Dome thường bị quá tải nếu phải đối mặt với những đòn tập kích bằng rocket quy mô lớn, đồng thời không phù hợp để đối phó tên lửa đạn đạo, hành trình tầm xa và đặc biệt là siêu thanh.

Quân đội Mỹ đã chi một tỷ USD mua hai hệ thống Iron Dome của Israel và thử nghiệm tại đảo Guam năm 2021, do lo ngại nơi này có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn.

Trong quá trình tranh cử, ông Trump từng nhiều lần cam kết phát triển hệ thống Iron Dome riêng cho Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục khẳng định đây là ưu tiên hàng đầu của mình khi phát biểu tại bữa tiệc với các nghị sĩ Cộng hòa tại Miami ngày 27 tháng 1, trước khi ký sắc lệnh.

Theo CNN, Lầu Năm Góc hiện đang thực hiện những thay đổi trong kế hoạch ngân sách 2026-2030 để tính đến các ưu tiên do tổng thống nêu ra.

Trong khi đó, cựu quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, Đô đốc đã nghỉ hưu Mark Montgomery, nói với CNN rằng sẽ mất bảy đến mười năm để tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa hoàn chỉnh ở cấp độ này, nhưng ngay cả khi đó, khả năng của nó cũng chỉ giới hạn ở việc bảo vệ một số thành phố trọng yếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ