Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Defense One, được biết ngoài máy bay không người lái, máy bay tấn công OA-1K Skyraider II mới được đưa vào biên chế cũng có kế hoạch sẽ mang tên lửa này.
Như đại diện chỉ huy AFSOC đã lưu ý, đây là một tầm nhìn đầy tham vọng dựa trên kinh nghiệm hợp tác với Công ty Leidos.
Là một phần của sự hợp tác này, tên lửa hành trình thử nghiệm Black Arrow đã được tích hợp vào máy bay hỗ trợ hỏa lực AC-130.
Việc kiểm tra hệ thống nói trên đã hoàn tất vào tháng 3, dẫn đến khả năng nhiều máy bay chiến đấu khác sẽ được trang bị tên lửa nói trên trong tương lai.
Cách tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với chiến lược của Bộ chỉ huy AFSOC đó là tối đa hóa việc sử dụng các nền tảng và vũ khí hiện có để tăng hiệu quả tác chiến của Không quân mà không cần phải nghiêng về những giải pháp phức tạp và tốn kém.
Đặc biệt, Không quân Mỹ rất chú trọng đến việc chống lại các hệ thống phòng không của đối phương, trong đó hiệu quả phá hủy phải kết hợp với tính khả thi về mặt kinh tế.

Được biết quá trình phát triển tên lửa Black Arrow đã bắt đầu từ năm 2021. Năm 2022, một thỏa thuận đã được ký kết với Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ để tiến hành nghiên cứu và phát triển chung.
Công ty có hợp đồng phát triển và thử nghiệm Black Arrow cho đến cuối năm 2025. Nhìn bề ngoài, tên lửa này giống với dòng CMMT (Phương tiện phóng đa nhiệm vụ thông thường) của Lockheed Martin .
Thông số kỹ thuật của tên lửa hiện vẫn được giữ bí mật. Cả phạm vi bay, loại đầu đạn và phương tiện dẫn đường đều không được tiết lộ.