Tên lửa hành trình Iran bao trùm Israel và căn cứ Mỹ ở Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Iran đã có đủ các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo với tầm bắn vài nghìn km, vươn tới Israel và bao trùm các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

Tên lửa hành trình Iran bao trùm Israel và căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Vào ngày 24/02/2023, Iran đã công bố video về tên lửa hành trình Paveh mới, với tầm bắn được báo cáo là 1.650 km.

Đài truyền hình đã phát đi cảnh quay đầu tiên cho thấy tên lửa hành trình Paveh được phóng đi, sau đó bay thấp trên bề mặt địa hình trước khi bắn trúng mục tiêu.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn nguồn từ ông Amir Ali Hajizadeh, Chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, tên lửa hành trình thế hệ mới Paveh mới với tầm bắn xa lên tới 1.650 km (1.025 dặm) đã được Quân đội Iran chính thức đưa vào biên chế.

Ngoài tầm bắn, ông Hajizadeh không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tên lửa mà chỉ khẳng định rằng, các tên lửa do Iran đang sản xuất hiện nay có độ chính xác cao nhất, đồng thời nói thêm rằng tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Trung Đông đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran.

Ảnh chụp màn hình video IRNA công bố tên lửa hành trình Paveh ngày 24/02/2023
Ảnh chụp màn hình video IRNA công bố tên lửa hành trình Paveh ngày 24/02/2023

Ngay cả các căn cứ quân sự Israel cũng đều nằm trong tầm bắn của các tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ngoài ra, Iran còn có khả năng tấn công tàu chiến Mỹ trong bán kính lên tới 2.000 km.

Trước đó, IRGC từng công bố nhiều loại tên lửa hành trình với tầm bắn 1.000 km (620 dặm). Nước này cũng có các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000 km (1.250 dặm), đủ xa để vươn tới “kẻ thù không đội trời chung” là Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Báo cáo về tên lửa hành trình mới được Tehran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Đài truyền hình Nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời các quan chức IRGC tuyên bố về khả năng quân đội nước này sẽ gửi các hệ thống phòng không tầm xa tới Syria, một động thái nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự của Iran và cả Syria chống lại các cuộc không kích của Israel.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, Damascus cần xây dựng lại mạng lưới phòng không và cần có vũ khí tấn công chính xác cho các máy bay chiến đấu của mình.

Để làm được điều đó, rất có khả năng Tehran sẽ cung cấp radar và tên lửa phòng không, ví dụ như hệ thống Khordad-15, để củng cố hệ thống phòng không của Syria.

Iran đã cung cấp cả tên lửa và máy bay không người lái cho đồng minh, bao gồm cả Nga?
Iran đã cung cấp cả tên lửa và máy bay không người lái cho đồng minh, bao gồm cả Nga?

Theo giới phân tích, thật đáng ngạc nhiên là trong hàng thập kỷ bị phương Tây cô lập, Iran có thể tự lực phát triển một danh sách dài các loại vũ khí nội địa, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tàu hải quân, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và cả các hệ thống điện tử hiện đại.

Không chỉ tự lực sản xuất đủ cho lực lượng vũ trang của mình, Iran cũng đã cung cấp các tên lửa và máy bay không người lái cho Syria và các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn như Hezbollah ở Lebanon và Hamas của Palestine, nhằm chống lại Israel.

Trong thời gian qua, phương Tây cũng cáo buộc Iran đã cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái vũ trang Shahed-136 cho Nga, với tên gọi là Geran-2; ngược lại Moscow đã cam kết bán các chiến đấu cơ tối tân như Su-35 cho Tehran, nhằm cân bằng cán cân lực lượng không quân với Israel.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ