Tên lửa Fadi-1 và Fadi-2 là gì?

GD&TĐ - Hezbollah đã thực hiện loạt cuộc tấn công tên lửa vào Israel sau vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm gần đây mà tình báo Israel bị cáo buộc là thủ phạm.

Lực lượng xe tăng Israel.
Lực lượng xe tăng Israel.

Hezbollah đã thực hiện các cuộc tấn công này bằng tên lửa Fadi-1 và Fadi-2, thông số kỹ thuật của chúng đã được phong trào này tiết lộ với kênh Al-Mayadeen và một số phương tiện truyền thông địa phương sau các cuộc tấn công.

Tên lửa Fadi-1 và Fadi-2

Fadi-1 là tên lửa không điều khiển 220mm có thể phóng từ cả bệ cố định và bệ di động. Dài khoảng sáu mét, tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh 83kg và có tầm bắn 70km.

Những tên lửa như vậy có thể được sử dụng để phá vỡ hậu cần của đối phương và quấy rối các mục tiêu sâu trong hậu phương của đối phương, cũng như áp đảo hệ thống phòng không của đối phương thông qua một đợt phóng hàng loạt.

Cùng với đó là Fadi-2, loại tên lửa không điều khiển có kích cỡ lên tới 302mm có tầm bắn 100km và được trang bị đầu đạn nổ mạnh nặng 170kg.

Tên lửa này được thiết kế để phá hủy các công sự, cơ sở hạ tầng và đội hình quân của đối phương.

Cả tên lửa Fadi-1 và Fadi-2 đều được Hezbollah sử dụng trong cuộc chiến tại Lebanon của Israel năm 2006, Al-Mayadeen đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ phương tiện truyền thông của Hezbollah.

Tại sao lại là Fadi?

Tên lửa này được đặt theo tên của Fadi Hassan Tawil, một thủ lĩnh Hezbollah sinh ra tại Beirut năm 1969 và đã thiệt mạng năm 1987 khi chiến đấu với lực lượng chiếm đóng Israel ở miền nam Lebanon.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa Fadi-1 và Fadi-2 của Hezbollah nhằm vào các cơ sở quân sự của Israel.

Cụ thể là Căn cứ không quân và sân bay Ramat David, và nơi mà Al-Mayadeen mô tả là "khu phức hợp công nghiệp quân sự" thuộc nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu của Israel là Rafael, có trụ sở gần Haifa.

Israel có thể mở chiến dịch trên bộ vào Lebanon không?

Isa Blumi, Phó giáo sư Khoa Nghiên cứu Châu Á và Trung Đông tại Đại học Stockholm, cho biết, tình hình leo thang đang diễn ra tại biên giới Israel-Lebanon có thể kéo theo "các cuộc xâm nhập của lực lượng đặc biệt của Israel vào miền Nam Lebanon".

Ông cho rằng tình hình hiện tại phần lớn là kết quả của hành động của Israel khi nước này tìm cách kiểm soát nguồn tài nguyên nước ở miền Nam Lebanon.

Phó giáo sư Blumi nói: "Việc mở rộng cuộc chiến này, vốn là dự án chính trị cánh hữu của ông Netanyahu theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái bắt đầu ở Gaza, mở rộng sang Bờ Tây, củng cố ở Cao nguyên Golan (chiếm đóng của Syria).

Cùng với đó, Israel còn đang nỗ lực để kiểm soát nguồn tài nguyên nước, đất nông nghiệp màu mỡ ở miền Nam Lebanon và loại bỏ một trong số ít lực lượng kháng chiến quân sự có tổ chức trong khu vực chống lại tham vọng của Israel".

Theo vị phó giáo sư này, ông sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu Lực lượng Phòng vệ Israel thực sự mở chiến dịch quân sự trên bộ và dành phần lớn thời gian ở miền Nam Lebanon.

Nói như vậy, ông Blumi lập luận rằng Israel nhận thức rõ rằng họ không thể thắng thế trong một chiến dịch như vậy và do đó có thể cố gắng thuyết phục người Mỹ và những nước khác thực hiện nhiệm vụ nặng nề là đưa lực lượng bộ binh đến để loại bỏ sự kháng cự mà họ sẽ phải đối mặt ở miền nam Lebanon.

Tình hình hiện tại ở biên giới Lebanon-Israel đã làm dấy lên những suy đoán trên mạng xã hội rằng Hezbollah có thể đang cố gắng khiêu khích Israel xâm lược Lebanon, nơi có mạng lưới phòng thủ rộng lớn, nhiều lớp sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Israel nếu tấn công.

Tuy nhiên, ông Blumi nhấn mạnh rằng Hezbollah không có ý định tạo cớ cho Israel xâm lược miền Nam Lebanon. "Điều đó trái ngược với lợi ích lâu dài của họ và lợi ích của toàn thể xã hội Lebanon ủng hộ Hezbollah", ông nói thêm.

Học giả này cũng suy đoán rằng giới lãnh đạo quân sự Israel có thể phản đối bất kỳ chiến dịch quân sự nào vào miền Nam Lebanon, lo ngại về khả năng lặp lại cuộc chiến thất bại của Israel năm 2006.

"Tôi không thể thấy trước được lực lượng Israel sẽ hành động độc lập, cố gắng kiểm soát và tiêu diệt Hezbollah khỏi miền Nam Lebanon. Có thể lại có một số loại liên minh hỗ trợ cho quá trình này", Blumi nói.

"Nhưng tôi cho rằng ít nhất theo ý kiến ​​của tôi, sẽ không có bất kỳ cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nào kiểm soát miền Nam Lebanon, như một số người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái cực đoan cánh hữu mong muốn. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Blumi nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiến triển nặng tổn thương đa cơ quan (hô hấp, cơ tim, gan, rối loạn đông máu). Ảnh: BVCC

Tổn thương đa cơ quan khi đi làm đẹp

GD&TĐ - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận bệnh nhân nữ (44 tuổi) cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi nhiều, tức ngực, khó thở.