Cuộc chiến Israel-Hezbollah sẽ thay đổi toàn bộ Trung Đông

GD&TĐ - Cuộc chiến giữa Israel-Hezbollah sẽ định hình lại toàn bộ Trung Đông khi Israel tấn công nhiều đối thủ hơn và cố gắng xúi đồng minh tham chiến.

Vũ khí hạng nặng của Israel tập trung gần biên giới với Lebanon.
Vũ khí hạng nặng của Israel tập trung gần biên giới với Lebanon.

Hôm 17 và 18 tháng 9, Israel được cho là đã cho nổ hàng ngàn thiết bị liên lạc nhằm vào Hezbollah ở Lebanon khiến hàng ngàn người bị thương và hàng chục người tử vong, bao gồm cả thường dân và trẻ em.

Phong trào Hezbollah gọi cuộc tấn công là vi phạm chủ quyền và là hành động chiến tranh. Khu vực này dường như chỉ cách một sợi tóc là tiến đến một cuộc chiến tranh toàn diện.

Michael Maloof, cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hãng RIA biết, những động thái này của Israel cho thấy, Tel Aviv đã tiến rất gần một cuộc chiến toàn diện với Hezbollah.

"Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ cố gắng mở rộng cuộc xung đột và nó sẽ khiến Trung Đông trở nên hỗn loạn trong một thời gian khá dài. Nó sẽ thay đổi toàn bộ diện mạo của Trung Đông", Maloof nói, đồng thời nói thêm rằng nếu Iran bị Israel tấn công có thể kéo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào, tạo ra một cuộc chiến tranh thế giới với mặt trận ở châu Âu và Trung Đông.

Vào tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã giới thiệu một bản đồ trong bài phát biểu về cái gọi là "Đại Israel" bao gồm không chỉ Bờ Tây và Dải Gaza là một phần của Israel mà còn bao gồm cả một phần của Jordan.

Vào tháng 9 năm 2023, chỉ hai tuần trước các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, ông Netanyahu đã giới thiệu một bản đồ "Trung Đông mới" tại Liên Hợp Quốc, bản đồ này không vẽ đường biên giới với Dải Gaza và Bờ Tây, mà sáp nhập chúng vào Israel.

Đại Israel là một khái niệm được phe cánh hữu trong chính trị Israel ủng hộ, với mục đích mở rộng biên giới của Israel ra toàn bộ Palestine và theo phiên bản cực đoan nhất, bao gồm toàn bộ Jordan, phần lớn Syria, phần lớn Iraq và một số vùng của Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi nghĩ rằng vì ông Netanyahu đã trở nên quá cuồng tín khi lắng nghe các bộ trưởng của mình là Smotrich và Cố vấn An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir nên ông ấy quyết mở rộng cuộc chiến.

Hiện nay sự chú ý của ông Netanyahu đã chuyển hướng nhiều hơn về phía bắc rời khỏi Gaza và hướng tới Lebanon như ông ấy đã hứa và mục tiêu cuối cùng của ông ấy là Iran. Chúng ta không thể quên điều đó. Ông ấy đã nói rất rõ điều đó khi ông ấy phác thảo kế hoạch chiến tranh của mình với Quốc hội và đã được hoan nghênh", học giả Maloof nói.

Vào tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Netanyahu đã phát biểu trước Quốc hội và cáo buộc rằng Iran là mối đe dọa đối với thế giới: "Iran không chỉ là vấn đề của người Do Thái, cũng giống như chế độ Đức Quốc xã không chỉ là vấn đề của người Do Thái. Tương tự như vậy, Iran cũng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình của toàn thế giới".

Thủ tướng Netanyahu đã nhận được hàng chục tràng pháo tay từ Quốc hội trong bài phát biểu đó. "Điều đó ngụ ý với ông ấy rằng ông ấy có sự ủng hộ của đồng minh cho bất cứ điều gì ông ấy làm, bất cứ nơi nào ông ấy đến, bao gồm cả Lebanon và cuối cùng là Iran", Michael Maloof, cho biết.

Mỹ dường như đã không hiệu quả trong việc ngăn chặn điều tất yếu này vì có lợi ích trong việc duy trì chiến tranh. "Chúng ta có cả những người vận động hành lang Israel và những người vận động hành lang nhà thầu quốc phòng sẽ khăng khăng rằng chúng ta tiếp tục ủng hộ Israel", chuyên gia Mỹ nói.

Maloof dự đoán rằng nhiều thường dân Israel sẽ bị tấn công do cuộc tấn công bằng máy nhắn tin được cho là do Israel thực hiện.

"Với mức độ lan rộng của các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin trên khắp Lebanon, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hình dung ra các cuộc tấn công ngày càng nhiều vào các mục tiêu dân sự như một hậu quả. Và điều này thật không may, nhưng đây là cuộc chiến tranh toàn diện và tôi nghĩ ông Netanyahu thực sự đã tự chuốc lấy hậu quả", Maloof nói thêm.

Hezbollah đã nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công của họ vào Israel sẽ dừng lại khi lệnh ngừng bắn đạt được ở Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã cam kết sẽ đưa người Israel trở lại biên giới phía bắc bằng cách xây dựng một vùng đệm cho Sông Litani ở Lebanon.

"Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Hezbollah sẽ không để điều đó xảy ra với bất kỳ giá nào. Và hậu quả là họ sẽ biến miền bắc Israel thành nơi không thể ở được", Maloof giải thích.

"Điều này sẽ mở rộng theo hướng tăng dần. Israel sẽ không chỉ trong tình trạng chiến tranh với Hamas mà họ có thể còn trong tình trạng tương tự với Syria, Iraq và cuối cùng là Iran.

Tôi thấy tất cả lực lượng tại những quốc gia này bắt đầu thực hiện nhiều cuộc tấn công phối hợp hơn. Lực lượng Houthi tại Yemen đã sử dụng vũ khí siêu thanh. Đó là lý do tại sao tên lửa đó không thể bị đánh chặn", Maloof nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, nước Mỹ không chuẩn bị và có lẽ sẽ không bao giờ có thể chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn như vậy, mặc dù trước đây và hiện tại nước này vẫn kiên định ủng hộ Israel.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink.

Truyện ngắn: Rạng rỡ ánh sao

GD&TĐ - Tối hôm ấy, Trung và em trai trải chiếu nằm giữa sân. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời cao rộng, ngắm những vì sao đang lấp lánh, mỉm cười.

Nơi 115 người dân thôn Kho Vàng được trưởng thôn Ma Seo Chứ đưa đến tránh trú an toàn. Ảnh chụp từ clip báo danviet.vn.

Cảm ơn chú trưởng thôn!

GD&TĐ - Những ngày vừa rồi, cơn bão số 3 (Yagi) đã để lại nhiều thiệt hại cả về người lẫn tài sản cho miền Bắc.