Tên lửa - bom lượn Grom bắt đầu được sử dụng rộng rãi

GD&TĐ - Truyền thông Ukraine liên tục báo cáo việc tên lửa Grom đã được Quân đội Nga sử dụng trên chiến trường.

Tên lửa - bom lượn Grom bắt đầu được sử dụng rộng rãi

Thị trưởng Kharkiv - ông Igor Terekhov đã thông báo trên trang Telegram của mình, gọi tên lửa Grom là “vũ khí không điển hình”.

Cuộc tấn công mới nhất được thực hiện nhằm vào một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine, đặt tại Kharkiv.

Nhiều người chắc chắn rằng Grom trong thiết kế của nó là một dạng kết hợp giữa tên lửa và bom dẫn đường, và đây chính là điều khiến nó trở nên "không điển hình".

Thực chất nhận định trên không hoàn toàn đúng bởi có hai phiên bản Grom, một là tên lửa trong khi mẫu còn lại là bom lượn được trang bị module UMPC.

Dòng đạn tấn công này lần đầu tiên được giới thiệu cách đây gần 10 năm tại Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế MAKS-2015. Sau đó nhà sản xuất trưng bày các mô hình sản phẩm đầy hứa hẹn và công việc vẫn tiếp tục trong suốt những năm tiếp theo.

Hiện tại, Lực lượng Hàng không vũ trụ và Hải quân Nga có hai loại đạn mới trong kho vũ khí - tên lửa dẫn đường Grom-1 và bom lượn có độ chính xác cao Grom-2.

Trong đó, Grom-2 có sức công phá lớn hơn do được lắp thêm đầu đạn phân mảnh sức nổ cao thay cho động cơ tên lửa. Khối lượng đầu đạn của Grom-1 là 315 kg trong khi con số này ở Grom-2 lên tới 480 kg. Thiết kế module của những loại đạn này dựa trên tên lửa đa năng tầm ngắn Kh-38.

Tên lửa ban đầu được phát triển để tiêu diệt các mục tiêu mặt nước. Tuy nhiên rất nhanh sau khi đánh giá được tiềm năng của loại đạn mới, phạm vi nhiệm vụ của nó đã được mở rộng.

Các phiên bản mới nhất của Grom-1 và Grom-2 có khả năng tấn công không chỉ tàu chiến mà còn tất cả các mục tiêu trên mặt đất, bao gồm cả vật thể kiên cố và xe bọc thép, ngay cả đối tượng đang di chuyển.

Đặc điểm thiết kế của loại đạn này bao gồm thực tế là tùy thuộc vào tình hình chiến đấu và mục tiêu đã chọn, bom hoặc tên lửa sẽ được trang bị không chỉ các loại đầu dẫn đường, mà còn cả đầu đạn khác nhau, giúp mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng.

48666d5ee0be67c4.jpg
Tên lửa - bom lượn Grom đang được Nga sử dụng tích cực trên chiến trường Ukraine.

Đạn hàng không Grom được trang bị cho máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, tiêm kích đa năng Su-35 và chiến đấu cơ Su-57 thế hệ thứ năm. Ngoài ra Grom-1 còn có thể được bắn từ trực thăng tấn công Ka-5, tại Diễn đàn Army-2024, tên lửa Kh-38ML lần đầu tiên được trình diễn trong kho vũ khí của trực thăng Alligator.

Điều cần nhắc lại là dòng đạn Kh-38 có dạng module. Thao tác dẫn đường của tất cả các phiên bản bao gồm sự kết hợp giữa điều khiển theo quán tính trên quỹ đạo đầu tiên, và dùng đầu dò dẫn đường khi tiếp cận mục tiêu.

Hiện có các phiên bản: Kh-38ML - với đầu dẫn đường bằng laser, Kh-38MK - dẫn đường vệ tinh GLONASS, Kh-38MT - dẫn đường bằng ảnh nhiệt, Kh-38MA - dẫn đường bằng radar chủ động.

Các loại đầu đạn nổ mạnh, gây cháy, chùm và cả nhiệt áp sẽ làm tăng hiệu quả tác động lên mục tiêu. Việc kích nổ được thực hiện ở độ cao 6 - 12 mét, được xác định bằng cảm biến Grom-D tích hợp sẵn.

Một số nguồn tin mở cho biết, tùy thuộc vào độ cao phóng, tầm bay tối đa của tên lửa Grom-1 có thể đạt tới 120 km, đối với bom lượn Grom-2, cự ly này là 65 km, cho phép máy bay nằm ngoài tầm với của hầu hết các hệ thống phòng không tầm trung.

Tốc độ bay của cả tên lửa và bom lượn gần như nhau - khoảng 300 m/s. Hệ thống dẫn đường cung cấp khả năng chống chịu đủ cao trước các biện pháp đối phó điện tử của đối phương.

Một cách đảm bảo để vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường là phá hủy vật lý đạn dược bằng vũ khí phòng không, tuy nhiên thực tế sử dụng trong chiến đấu của tên lửa Grom đã cho thấy điều này là quá khó!

Tên lửa Kh-38ML Grom-1 phá hủy mục tiêu là tòa nhà của Quân đội Ukraine.
Theo Rossiyskaya Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ