Tây Ban Nha đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trong tháng 5/2011

Tây Ban Nha đứng đầu bảng xếp hạng FIFA trong tháng 5/2011

(GD&TĐ) - Liên đoàn bóng đá thế giới(FIFA) vừa công bố BXH các đội tuyển quốc gia trong tháng 5/2011. Về cơ bản, thứ hạng các đội vẫn không thay đổi. Tây Ban Nha vẫn là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn ngự trị ngôi đầu của BXH
Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn ngự trị ngôi đầu của BXH

Với 1857 điểm, Tây Ban Nha duy trì vững chắc vị trí số 1, tiếp theo là đội tuyển Hà Lan với 1702 điểm, xếp thứ 3 là Brazil được 1425 điểm. Có chăng sự thay đổi đáng chú ý chỉ xuất hiện ở ngoài top 10, khi Chile tăng 1 bậc lên thứ 13 và Nhật Bản tăng 1 bậc lên thứ 14.

Ở khu vực châu Á, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 20 (hạng 134 tính theo thế giới) và đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia (hạng 130) và Thái Lan (hạng 120), nhưng trên Malaysia (hạng 143, tăng một bậc so với tháng 4) và Singapore (hạng 144, tăng một bậc).

Thứ tự đội tuyển Việt Nam vẫn được giữ nguyên
Thứ tự đội tuyển Việt Nam vẫn được giữ nguyên

Còn ở khu vực Châu Phi, Senegal là đội tiến nhiều nhất khi tăng 11 bậc để xếp thứ 40 và lần đầu tiên trong lịch sử, họ lọt vào top 50 của thế giới.

Bảng xếp hạng tháng tới sẽ được công bố ngày 29.6 và chắc chắn thứ tự sẽ có nhiều thay đổi bởi cuối tháng 5 và đầu tháng 6 sẽ diễn ra rất nhiều các trận đấu giao hữu quốc tế.

Dưới đây là top 20 đội đứng đầu BXH thế giới tháng 5/2011.

  Xếp hạng           Đội  Điểm  
         1 Tây Ban Nha 1857
         2  Hà Lan
1702
         3 Brazil
1425
         4 Đức
1413
         5 Argentina 1276
         6 Anh 1163
         7 Uruguay 1094
         8 Bồ Đào Nha 1052
         9 Italy 1019
       10 Croatia 991
       11 Nauy
987
      12 Hy Lạp 985
      13 Chile 967
      14 Nhật Bản
961
      15 Ghana
918
      16 Serbia
907
      17 Slovenia
903
      18 Nga
896
      19 Pháp
883
      20 Australia
876

Huy Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.