Tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam lõm 70 cm

Một tàu kiểm ngư của Việt Nam ngày 19/8 tiếp tục bị tàu Trung Quốc đâm, khiến toàn bộ phần boong trung từ đài chỉ huy đến sau lái bị lõm sâu 70 cm.

Tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam lõm 70 cm

Lúc 15h30 ở vị trí cách giàn khoan 12 hải lý, tàu kiểm ngư 762 của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc số hiệu 242 đâm vào mạn trái đài chỉ huy. Cú đâm làm toàn bộ phần boong trung từ đài chỉ huy đến sau lái bị lõm sâu vào trong 70 cm, dài 20 m; lan can bị gãy; xuồng mạn trái bị vỡ phía sau, VTV đưa tin.

Đây là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp, tàu kiểm ngư 762 bị tàu Trung Quốc đâm va gây hư hỏng. Trước đó vào chiều 18/6, tàu Dịch vụ Dầu khí Hải Dương Trung Quốc số hiệu 252 đã chủ động đâm vào mạn trái của tàu kiểm ngư 762, làm mạn tàu bị biến dạng, hỏng giá cẩu xuồng, thủng xuồng cứu hộ, vỡ hai cửa sổ và 4 đèn chiếu sáng. Tàu 762 đã nhanh chóng khắc phục để tiếp tục thực thi nhiệm vụ.

àu Hải cảnh Trung Quốc theo sát và ngăn cản tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc theo sát và ngăn cản tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Lực lượng Trung Quốc bảo vệ giàn khoan ngày 19/6 có gần 115 tàu các loại, gồm 39 tàu hải cảnh; 14 tàu vận tải; 19 tàu kéo; 38 tàu cá và 5 tàu quân sự. Các tàu Trung Quốc thường xuyên bám sát, chủ động ngăn cản, ép hướng ngăn chặn tàu của Việt Nam ở khoảng cách 50-200 m.

Gần khu vực tàu cá Việt Nam đánh bắt có khoảng 35-38 tàu cá Trung Quốc được sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh 46102 và 44608. Các tàu này dàn hàng ngang, chặn hướng, đẩy tàu của Việt Nam ra xa giàn khoan.

Trên thực địa khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, ở khoảng cách gần 19 hải lý, lần đầu tiên xuất hiện tàu quân sự loại quét mìn lớp T43, thả trôi gần khu vực giàn khoan 981, VOV đưa tin.

Trong ngày, các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam vẫn cơ động cách giàn khoan 9-10 hải lý đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật. Các tàu cá của ngư dân vẫn ở khu vực thuộc ngư trường truyền thống để đánh bắt thủy sản và đấu tranh.

Liên quan đến công bố của Cục Hải sự Trung Quốc về việc đưa giàn khoan Nam Hải 9 ra Biển Đông, đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, giàn khoan này nằm sâu trong thềm lục địa của Trung Quốc 50-60 hải lý.

Về khả năng di chuyển Nam Hải trong thời gian tới, Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc dẫn lời ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải cho rằng, Trung Quốc sẽ không đưa giàn khoan thứ hai ra Hoàng Sa, vì chưa xác định được chính xác khu vực này có dầu khí hay không.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.