Tàu sân bay Ấn Độ tạo lập ưu thế lớn nhờ hệ thống máy phóng điện từ

GD&TĐ - Nhờ máy phóng điện từ, các tiêm kích hạm của Hải quân Ấn Độ có thể cất cánh với tải trọng vũ khí và nhiên liệu tối đa.

Tàu sân bay Ấn Độ tạo lập ưu thế lớn nhờ hệ thống máy phóng điện từ

Viện Nghiên cứu Plasma Ấn Độ (IPR) đã hoàn thành kiểm tra trong phòng thí nghiệm đối với nguyên mẫu thiết bị phóng điện từ (EML) do chính họ phát triển. Tiếp theo, các chuyên gia của IPR đã bắt đầu thử nghiệm thực tế thiết bị mới này.

Trong các bài kiểm tra trình diễn, hệ thống nền tảng đạt tốc độ 18m/s, và các thử nghiệm trong điều kiện khóa lực đẩy đã xác nhận sức mạnh của EML đạt 8 kilonewton. Hệ thống đẩy thử nghiệm của Ấn Độ có khả năng phóng tải trọng 170kg.

Bên cạnh đó, hệ thống phanh tốc độ cao được thực hiện bằng cách sử dụng cơ chế giảm tốc kết hợp với hãm dựa trên ma sát, cho phép giảm tốc dần dần thay vì dừng lại đột ngột, 4 bộ động cơ cảm ứng tuyến tính hai đầu được sử dụng để đẩy.

v-indii-pristupili-k-ispytaniyam-elektromagnitnoi-katapulty-dlya-avianoscev-ybudl7yp-1779271801t.jpg
Thiết bị thử nghiệm máy phóng điện từ do Ấn Độ chế tạo.

Đây là dự án nghiên cứu của các nhà khoa học Ấn Độ nhằm mục đích tạo ra nguyên mẫu máy phóng điện từ cho Hải quân nước này. Nền tảng mới sẽ giảm chiều dài sàn tàu sân bay cần thiết để phóng máy bay, so với các máy phóng hơi nước truyền thống.

Công nghệ phóng điện từ cho cả mục đích quân sự và công nghiệp đang được phát triển ở nhiều quốc gia như một giải pháp thay thế cho máy phóng hơi nước truyền thống.

Một trong những thiết bị nổi tiếng nhất là Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) của Hải quân Mỹ, hiện đang được lắp đặt trên các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford. Các nghiên cứu tương tự cũng đang được tiến hành ở Pháp, Trung Quốc và Nga.

Nguyên mẫu máy phóng điện từ được phát triển tại IPR nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ về việc tự lực trong các công nghệ quốc phòng tiên tiến, giảm sự phụ thuộc vào những hệ thống nước ngoài và tăng cường khả năng đổi mới trong nước.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hư Không!

Hư Không!

GD&TĐ - “Hư không” của tác giả Hồng Gai là bài thơ ngắn nhưng gợi ra rất nhiều tầng cảm xúc. Đọc những câu đầu tiên, người ta đã cảm nhận ngay một nỗi đau vừa lạnh vừa bỏng: “Tại sao lửa buốt thế này?/Tê lòng giá lạnh, đắng cay rối bời”.

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Phát động Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần thứ IX

Sáng ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.

Tuổi tiểu học vẫn là một giai đoạn cực kỳ hiệu quả để học ngoại ngữ. Ảnh minh họa: ITN

Sẵn sàng cho một tương lai đa văn hóa và kết nối

GD&TĐ - Cha mẹ và các nhà giáo dục ngày càng quan tâm đến việc cho trẻ em tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, nhưng câu hỏi then chốt luôn là: “Độ tuổi nào là phù hợp nhất để trẻ bắt đầu học ngoại ngữ?”.