Tàu khu trục Liên Xô dừng hoạt động trong Hạm đội Ấn Độ

GD&TĐ - Tàu khu trục lớp ba Rajput D53 Ranjit đã ngừng phục vụ trong Hạm đội của Hải quân Ấn Độ. Liên quan đến sự kiện này, một buổi lễ long trọng đã được tổ chức tại xưởng đóng tàu Hải quân thuộc thành phố Visakhapatnam, Ấn Độ.

Tàu khu trục Liên Xô dừng hoạt động trong Hạm đội Ấn Độ

Buổi lễ có sự tham gia của các sĩ quan và thủy thủ đội vận hành cũng như các thành viên phi hành đoàn của tàu Ranjit – con tàu đã phục vụ trong Hải quân Ấn Độ suốt 36 năm qua.

Tàu Rajput D53 Ranjit được Ấn Độ đặt hàng Nga vào tháng 6/1977 và đã được hạ thủy 2 năm sau đó. Ranjit được tiếp nhận bởi Đại úy Liên Xô cũ Vishnu Bhagvat vào ngày 15/9/1983, tính đến nay đã được 36 năm.

Trong thời gian này, tàu khu trục Ranjit được điều khiển bởi 27 đội thủy thủ. Theo thống kê của Hải quân Ấn độ, con tàu đã có tổng cộng 2.190 ngày hoạt động trên biển trong suốt quá trình phục vụ.

5 tàu chống ngầm lớn của dự án 61-ME được đóng ở Liên Xô từ năm 1976 đến năm 1987 tại xưởng đóng tàu thuộc thánh phố Nikolaev. Tàu của Hải quân Ấn Độ được tăng cường vũ khí tên lửa so với các tàu khác trong dự án.

Trong số 20 “người anh em” của nó - những tàu đã từng phục vụ trong Hải quân Liên Xô, chỉ còn lại một tàu duy nhất đang hoạt động trong hàng ngũ của Hạm đội Biển Đen, trong khi 4 tàu khu trục còn lại của Ấn Độ vẫn đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. 

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.