Tàu không người lái mang tên lửa Tomahawk thay đổi tác chiến hải quân tương lai?

GD&TĐ - Mỹ và Australia vừa ra mắt một phương tiện không người lái chiến đấu rất đặc biệt nhằm trang bị cho hải quân.

Tàu không người lái mang tên lửa Tomahawk thay đổi tác chiến hải quân tương lai?

Công ty quốc phòng Mỹ Eureka Naval Craft, hợp tác với doanh nghiệp Greenroom Robotics của Australia, đã công bố việc phát triển tàu không người lái module tiên tiến AIRCAT Bengal MC, hứa hẹn sẽ là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ hải quân.

Con tàu đa năng dài 36 mét, có khả năng hoạt động với thủy thủ đoàn hoặc ở chế độ hoàn toàn tự động, sẽ được giới thiệu tới công chúng tại Triển lãm Sea, Air and Space Exhibition, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 4 năm 2025 tại Maryland.

Dự án được định vị là giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho tàu hộ tống và tàu khu trục truyền thống, kết hợp tốc độ cao, sức chứa vũ khí ấn tượng và hệ thống tự động tiên tiến.

Theo hai nhà phát triển, AIRCAT Bengal MC có khả năng đạt tốc độ trên 50 hải lý, tùy thuộc vào trọng lượng mang theo và có thể chở tới 40 tấn thiết bị, bao gồm hai module kích thước tiêu chuẩn được thiết kế để chứa các loại khí tài hoặc vũ khí chuyên dụng.

Tầm hoạt động của tàu đạt tới 1.000 hải lý, thích hợp cho các nhiệm vụ dài ngày trên biển, những khả năng đáng chú ý được cho là bao gồm phóng tên lửa hành trình như Tomahawk và vũ khí chống hạm, mang theo lính đổ bộ hoặc máy bay không người lái, thực hiện nhiệm vụ tác chiến điện tử và rà phá thủy lôi.

Những đặc điểm này làm nổi bật tính linh hoạt của nền tảng tự hành, được công ty Eureka Naval Craft quảng bá là giải pháp cho những thách thức của tác chiến hải quân hiện đại.

01-1501.jpg
Đồ họa tàu không người lái module tiên tiến AIRCAT Bengal MC.

Công nghệ tự động tích hợp bên trong con tàu đang được phát triển bởi Greenroom Robotics - một công ty có kinh nghiệm hợp tác với Hải quân Hoàng gia Australia.

Phần mềm của họ, bao gồm hệ thống Tự động hóa hàng hải tiên tiến Greenroom (GAMA), trước đây đã được sử dụng thành công trong những bài thử nghiệm trên tàu tuần tra lớp Armidale đã ngừng hoạt động.

Trong trường hợp của AIRCAT Bengal MC, phần mềm hứa hẹn sẽ cung cấp mức độ tự chủ cao, bao gồm điều hướng, phối hợp và kiểm soát vũ khí, có thể giảm bớt khối lượng công việc cho thủy thủ đoàn hoặc loại bỏ hoàn toàn trong một số tình huống nhất định.

Tuy vậy bất chấp những tuyên bố hùng hồn về một "bước đột phá", dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển và khả năng thực sự của nó vẫn chưa được chứng minh trong thực tế.

Máy bay không người lái hạng nặng Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị radar AESA tiên tiến.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa