Công ty công nghệ quốc phòng SonarTech của Hàn Quốc vừa công bố nguyên mẫu tàu mặt nước không người lái (USV) phục vụ tác chiến chống tàu ngầm (ASW) và rà phá thủy lôi.
Mẫu tàu có tên ASW-USV hoặc ASW-KUSV đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược phòng thủ biển của Hàn Quốc, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của các nền tảng tự động trong chiến tranh dưới nước.
Chương trình phát triển do Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) tài trợ, dự kiến hoàn tất vào ngày 30/6. Sau đó, Hải quân Hàn Quốc (ROKN) sẽ bắt đầu quá trình thử nghiệm và đánh giá, theo trang Naval News.
Tàu không người lái với hệ thống sonar kép
ASW-USV có chiều dài 5,8 mét, thuộc loại 2 tấn, được chế tạo bằng vật liệu composite sợi cốt polymer không nhiễm từ. Thiết kế thân tàu dạng xuyên sóng giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu và giảm tiếng ồn, cho phép hoạt động liên tục trong 150 giờ.
Theo Naval News, tàu được trang bị động cơ điện công suất 50 kW kết hợp với máy phát điện diesel, đạt tốc độ tối đa 26 km/h.
Về khả năng phát hiện, tàu sử dụng hai hệ thống sonar quan trọng: Sonar chủ động tầm xa (Long-Range Active Sonar) và Sonar quét bên (Side-Scan Sonar).
Sonar chủ động tầm xa có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 20 mét đến 30 km. Hệ thống này sử dụng mảng cảm biến phát/nghe dạng dọc, có thể thả xuống độ sâu 240 mét – lý tưởng cho việc theo dõi tàu ngầm ở vùng nước sâu.
Sonar quét bên được lắp đặt trong một gondola ngầm dài 2,4 mét dưới thân tàu, cho phép phân loại mục tiêu ở độ sâu 150 mét với vùng bao quát ngang lên tới 600 mét.
Đặc biệt, hệ thống tích hợp 8 cảm biến sonar – cấu hình chưa từng thấy trên bất kỳ USV tương tự nào.
Ông Sungjoon Hong, Giám đốc Kế hoạch Chiến lược của SonarTech, nói với Naval News rằng cấu hình này cải thiện độ phân giải chiều sâu nhờ thu nhận đa dạng tín hiệu âm thanh phản hồi.
Các hệ thống sonar này có thể phối hợp với UAV, máy bay tuần tra biển, tàu chiến mặt nước và mạng phao sonar, biến ASW-USV thành một đơn vị giám sát độc lập hoặc một nút cảm biến trong mạng lưới chiến đấu phân tán.

Phản ứng trước mối đe dọa tàu ngầm Triều Tiên
ASW-USV được phát triển trong bối cảnh ngày càng lo ngại về lực lượng tàu ngầm và tàu ngầm mini của Triều Tiên, vốn thường hoạt động ở vùng biển nông và tranh chấp quanh bán đảo Triều Tiên.
Những tàu ngầm nhỏ, khó phát hiện trên gây thách thức lớn cho các nền tảng truyền thống.
Khi căng thẳng khu vực gia tăng, nhu cầu về phương tiện giám sát không người lái, hoạt động lâu dài, đã trở nên cấp thiết.
ASW-USV mang lại cho Hải quân Hàn Quốc giải pháp chi phí thấp, hoạt động tự động trong nhiều ngày, quét các vùng biển rộng lớn và truyền dữ liệu âm thanh theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy mà không cần đưa con người vào vùng nguy hiểm.
Việc ra mắt ASW-USV diễn ra trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về tàu mặt nước không người lái tăng mạnh.
Theo ước tính của ngành, thị trường USV sẽ tăng từ 1,2 tỷ USD năm 2023 lên hơn 2,7 tỷ USD vào năm 2030, với các khoản đầu tư lớn đến từ Mỹ, Trung Quốc, Israel và các đồng minh NATO.
Các nền tảng USV đang được triển khai cho nhiều nhiệm vụ như rà phá thủy lôi, trinh sát – do thám, tác chiến điện tử, khảo sát hải đồ và chống tàu ngầm.
Nhiều lực lượng hải quân lớn đã đưa USV vào học thuyết "chiến tranh khảm", nơi các hệ thống tự động hoạt động như lực lượng hỗ trợ cho các hạm đội truyền thống.
Việc Hàn Quốc giới thiệu mẫu USV tập trung vào công nghệ sonar cho thấy nước này đang đầu tư nghiêm túc vào năng lực phòng thủ ven biển.
Khi quá trình thử nghiệm tiếp tục trong thời gian tới, ASW-USV có thể trở thành phần quan trọng trong hệ thống giám sát hàng hải của Hàn Quốc, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu.
Sáng kiến của SonarTech phản ánh xu hướng toàn cầu về tích hợp công nghệ tự động vào hoạt động hải quân, kết hợp năng lực con người với máy móc – khiến ASW-USV trở thành một thành tựu cả về công nghệ và chiến lược.