Tàu đầu tiên có hệ thống tên lửa Pantsir sắp về tay Hải quân Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hải quân Nga sẽ nhận tàu cỡ nhỏ đầu tiên được trang bị tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Pantsir-M trong năm 2022.

Tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800 Karakurt.
Tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800 Karakurt.

Tổng giám đốc Renat Mistakhov của Tập đoàn đóng tàu Ak Bars (Nga) cho biết tàu tên lửa cỡ nhỏ đầu tiên trang bị tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Pantsir-M phiên bản hải quân, sẽ được bàn giao cho Hải quân trước cuối năm nay.

Trước đó, các tàu thuộc đề án 22800 Karakurt đã được trang bị tổ hợp pháo phòng không AK-630.

Ông Mistakhov cho biết, tập đoàn của ông hy vọng sẽ tiếp tục đóng các tàu thuộc dự án 22800 Karakurt ở cả nhà máy Butoma và nhà máy Gorky (một phần của tập đoàn Ak Bars).

Theo ông Mistakhov, con tàu đầu tiên của dự án 11661 là tàu hộ tống Tatarstan và nó đã nhận được tên lửa Uran và tàu thứ 2 là Dagestan cũng lần đầu tiên nhận được tên lửa Kalibr.

Hiện tại con tàu đầu tiên có hệ thống tên lửa phòng không Pantsir sẽ có mặt trong lực lượng hải quân – ông Mistakhov kết luận.

Tổng số, tập đoàn sẽ phải hoàn thành đơn hàng đóng 5 con tàu thuộc dự án 22800. Cyclone là chiếc thứ 4 trong loạt tàu này.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ