Tất cả đã sẵn sàng

Tất cả đã sẵn sàng

(GD&TĐ) - Chiều nay (01/12/2009) tại Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, Ban tổ chức Hội thi Thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ III – 2009 đã tổ chức họp báo và giới thiệu về giải. Tới dự có ông Phùng Khắc Bình –Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục & Đào tạo) – Phó ban tổ chức Hội thi, ông Trần Ngọc Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk – Phó ban tổ chức Hội thi, cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành của Trung ương và tỉnh Đắk Lắk...

Ông Phùng Khắc Bình phát biểu tại cuộc họp báo
Ông Phùng Khắc Bình phát biểu tại cuộc họp báo

Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc diễn ra theo chu kỳ 2 năm một lần, nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh khuyết tật được thường xuyên tập luyện, học tập, vui chơi trong mọi môi trường và đời sống xã hội. Hơn thế, còn là dịp để thể hiện sự quan tâm chăm sóc giáo dục của Đảng, Nhà nước nói chung và của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các học sinh khuyết tật nói riêng, góp phần thiết thực vào “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010” và định hướng chọn giáo dục hoà nhập là hướng chủ yếu cho giáo dục trẻ khuyết tật Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời cũng là để tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, cũng như hướng mọi hoạt động của nhà trường vào sự nghiệp đổi mới giáo dục - đào tạo trong các trường...

Nhà thi đấu Thành phố Buôn Ma Thuột nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc
Nhà thi đấu Thành phố Buôn Ma Thuột nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc

Đến với Hội thi thể thao học sinh khuyết tật lần thứ hai này có 19 đoàn tham dự với 800 vận động viên (lần thứ nhất được tổ chức tại Đồng Nai có 12 đội tham dự với 312 vận động viên thi đấu ở 4 môn lần thứ hai được tổ chức tại Quảng Trị có 15 đoàn tham dự với gần 700 vận động viên) thuộc các Sở Giáo dục là: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Quảng Bình, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thừa Thiên – Huế, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Long An, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang và đoàn chủ nhà Đắk Lắk . Các vận động viên tham dự giải lần thứ ba này sẽ tranh tài ở 48 nội dung của 6 môn với 48 bộ huy chương là: Điền kinh – chạy 60 m (nam, nữ) dành cho các em học sinh h, bật xa tại chỗ cho học sinh khiếm thị, khiếm thính (nam, nữ); Cờ vua dành cho học sinh khiếm thính (nam, nữ); Bóng đá mini dành cho học sinh khiếm thị, khiếm thính (mỗi đội 5 cầu thủ - nam); Kéo co dành cho học sinh khiếm thính (nam, nữ - mỗi đội 7 người); Cầu lông dành cho học sinh khiếm thính (nam, nữ) và bóng bàn dành cho học sinh khiếm thính (nam, nữ).

Phát biểu với báo chí tại cuộc họp, ông Phùng Khắc Bình – Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) – Phó Ban tổ chức Hội thi cho biết: Tuy đây chỉ là lần thứ ba giải được tổ chức nhưng đã thu hút được khá nhiều vận động viên là các em học sinh khuyết tật trên cả nước tham dự và được nhiều tổ chức xã hội quan tâm, ủng hộ. Đây thực sự là nguồn động viên rất lớn về tinh thần cho các em, phần nào làm vơi đi những mất mát của mình và vươn lên trong học tập, trong cuộc sống... Hơn thế, thông qua giải các em còn có dịp được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm phát triển mọi năng lực sẵn có, tăng cường sức khoẻ lạc quan yêu đời. Đồng thời, thông qua những hoạt động thể thao này cũng sẽ phát hiện được những vận động viên khuyết tật năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ để bồi dưỡng chuẩn bị lực lượng hậu bị cho việc tham dự các giải thể thao dành cho người khuyết tật trong nước và quốc tế...

Ngày 3/12/2009 giải sẽ chính thức khai mạc và bế mạc vào ngày 8/12/2009 tại Nhà thi đấu thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian diễn ra Hội thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức  cho các em một số đêm giao lưu văn nghệ và tham quan di tích lịch sử ... 

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ