Nuôi dưỡng tri thức và lòng yêu nước bằng hành động thiết thực

GD&TĐ - Không chỉ đầu tư đồng bộ hạ tầng, 2 trường học mới tại Đắk Lắk hướng đến giáo dục nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước và sự tự tin hội nhập.

Học sinh tiểu học và trẻ mầm non tham gia các hoạt động tại nhà trường. (Ảnh: TT)
Học sinh tiểu học và trẻ mầm non tham gia các hoạt động tại nhà trường. (Ảnh: TT)

Gieo lòng yêu nước từ trải nghiệm

Ngày 3/10, Trung Nguyên Legend khánh thành Trường Mầm non INschool Buôn Ma Thuột và Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức tại khu đô thị Thành Phố Cà Phê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hai trường tuyển sinh năm học đầu tiên với tổng quy mô khoảng 1.200 học sinh.

Theo lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột, 2 trường học này được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất từ phòng học, phòng bộ môn, phòng vi tính đặc biệt là phòng giáo dục STEM đối với cấp tiểu học hết sức hiện đại. Khu vui chơi cho trẻ mầm non cũng được đầu tư với điểm nhấn là bãi cát mịn được bao bọc bởi thảm cỏ nhân tạo xanh.

hinh-3-cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-cat-bang-khanh-thanh-truong-mam-non-inschool-tai-thanh-pho-ca-phe.jpg
Đại biểu tham gia lễ khánh thành Trường Mầm non INschool Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TT)

Bên cạnh việc bổ sung cơ sở vật chất giáo dục, việc 2 trường này đi vào hoạt động còn mở thêm lựa chọn cho phụ huynh trên địa bàn.

Định hướng được các nhà trường nhấn mạnh là giúp trẻ phát triển kiến thức, nhân cách và khả năng hội nhập trên nền tảng tình yêu quê hương, đất nước.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức, cho biết, nhà trường nuôi dưỡng lòng yêu nước qua những câu chuyện về anh hùng, nhân vật lịch sử và những người cống hiến cho cộng đồng.

Theo bà Sơn, giáo dục cần giúp học sinh chuyển những điều được học thành hành động. Hoạt động xã hội, thiện nguyện được duy trì để các em biết quan tâm, chia sẻ và từng bước hình thành trách nhiệm với cuộc sống xung quanh.

“Giáo dục không chỉ bằng lời nói truyền cảm hứng mà phải thành hành động đi vào đời sống của từng phụ huynh, giáo viên, học sinh”, bà Sơn chia sẻ.

Trong định hướng giáo dục của hệ thống, những chuyến trải nghiệm tại Địa đạo Vĩnh Mốc, Nghĩa trang Trường Sơn, Điện Biên Phủ ..., theo bà Sơn sẽ là "chìa khóa" giúp học sinh tiếp cận lịch sử từ những địa danh cụ thể. Qua đó, các em hiểu thêm sự hy sinh của các thế hệ đi trước, biết trân trọng hòa bình và suy nghĩ về trách nhiệm của mình.

ba-son.jpg
Bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức. (Ảnh: TT)

"Các em hãy đến đó để chứng kiến những thước phim mà các anh hùng đã hy sinh vì dân tộc. Các em có thể cảm thấy mình có thể làm được như vậy hay không; các em thấy cần có trách nhiệm gì khi hưởng thành quả của ngày hôm nay”, bà Sơn nói.

Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức theo đuổi triết lý “Ba gốc rễ”: Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực. Kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm được kết hợp nhằm xây dựng nền tảng nhân cách, giúp học sinh biết học hỏi, vượt khó và sống có trách nhiệm.

Tự tin hội nhập từ nền tảng nhân cách

Sau gần một năm xây dựng, hai trường được đưa vào vận hành với không gian phục vụ học tập, vận động và phát triển năng khiếu.

Theo báo cáo, Trường Mầm non INschool có diện tích gần 7.000m², gồm 26 phòng học, quy mô khoảng 650 học sinh. Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức rộng gần 5.000m², gồm 20 phòng học, quy mô khoảng 550 học sinh.

stem.jpg
Phòng giáo dục STEM cấp tiểu học. (Ảnh: TT)

Các trường bố trí không gian mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, thư viện song ngữ và hồ bơi nước ấm. Điểm nhấn là Thư viện Ánh sáng, giới thiệu sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời, hướng đến khơi gợi tinh thần học tập, ý chí và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Với trẻ mầm non, INschool chú trọng học tập chủ động, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo và sự tự tin thông qua trải nghiệm.

Thạc sĩ Phan Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non INschool Buôn Ma Thuột, cho biết, nhà trường hướng đến một thế hệ trẻ hạnh phúc, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, tự tin hội nhập và luôn giữ bản sắc, niềm tự hào dân tộc.

Ông Đinh Văn Quán, Phó Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, đánh giá việc khánh thành hai trường góp phần bổ sung cơ sở vật chất, mở rộng điều kiện học tập và tạo thêm lựa chọn cho phụ huynh, học sinh.

hinh-1-truong-tieu-hoc-xanh-tue-duc-tai-thanh-pho-ca-phe-chinh-thuc-khanh-thanh-dua-vao-van-hanh-va-tuyen-sinh-nien-khoa-dau-tien-2026-2027.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức. (Ảnh: TT)

Bởi theo ông Quán, thực tế tại địa phương đã chỉ ra, hệ thống trường công lập dù được quan tâm, đầu tư nhưng áp lực từ số lượng học sinh tăng theo từng năm khiến nhiều trường quá tải. Một số trường ở khu vực trung tâm có sĩ số học sinh/lớp vượt nhiều so với quy định. Do đó, các trường tư thục được đầu tư đồng bộ cũng góp phần giảm tải cho hệ thống giáo dục của địa phương.

Vị lãnh đạo này cũng kỳ vọng, 2 đơn vị giáo dục mới này sẽ phát huy tối đa nguồn lực từ cơ sở vật chất, đội ngũ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học góp phần phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ tại địa phương.

Từ những trang sách đến hành trình tìm hiểu lịch sử, định hướng giáo dục được hai trường đặt ra là gắn tri thức với cách sống. Đó cũng là nền tảng để nuôi dưỡng những người trẻ có khát vọng vươn xa, biết trân trọng cội nguồn và đóng góp cho quê hương.

Trường Mầm non INschool Buôn Ma Thuột được Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột thành lập theo quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 và quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 về cho phép hoạt động giáo dục.

Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức được Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột thành lập theo quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 và quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 về cho phép hoạt động giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ