Bổ sung thiết bị dạy học
Từ năm 2021, Trường THCS Đồng Tân (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã được địa phương đầu tư mạnh mẽ để đưa nhà trường nhanh chóng bắt kịp tiêu chí mới theo Chương trình GDPT 2018; đáng kể nhất là hệ thống tòa nhà trong trường học được xây dựng mới hoàn toàn.
Theo thầy Bạch Viết Năm – Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tân, quá trình này vẫn đang được triển khai theo hướng tích cực với số vốn từ Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với nguồn lực từ tỉnh Lạng Sơn rót vào lên tới hơn 17 tỷ đồng.
Trong đó, năm 2022, nhà trường được bàn giao mới tòa nhà ba tầng với 10 phòng học mới nâng tổng số lên 14 phòng học đạt chuẩn. Các phòng học được trang bị đầy đủ TV và máy tính, thêm ba phòng thực hành bộ môn, một phòng đa chức năng, một phòng tin học và khu hiệu bộ mới.
Cũng trong năm học này, trường được lắp đặt hệ thống nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh; nâng cấp sân trường và cải tạo khuôn viên xanh đã xuống cấp từ nhiều năm.
Năm học 2024 –2025, trường tiếp tục được đầu tư thêm thiết bị giảng dạy hiện đại, hoàn thiện các đồ dùng và thiết bị dạy học đạt chuẩn theo Chương trình GDPT 2018 và nâng cấp thư viện đạt chuẩn. Dự kiến đến năm 2026, nhà trường sẽ được UBND huyện Hữu Lũng chi xây dựng một nhà đa năng trị giá trên 2 tỷ đồng.
“Thời điểm chưa được cải tạo lại cơ sở vật chất, nhà vệ sinh trong trường thường xuyên bị ngập do hỏng hóc đường nước khiến chúng tôi rất đau đầu tìm cách sửa chữa. Bên cạnh đó, trường bị thiếu phòng học chức năng nên các tiết Hóa học, Vật lí, học sinh phải đem dụng cụ thực hành lên lớp học; môn Tin học chỉ có thể triển khai dạy lý thuyết vì thiếu thiết bị”, thầy Năm nhớ lại.
Với nguồn vốn tích cực từ Chương trình MTQG, năm 2023 Trường THCS Đồng Tân được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Từ nay cho đến năm 2028, nhà trường tiếp tục đổi mới bộ mặt dựa trên cơ sở đầu tư hướng tới trở thành trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Giúp trò vươn lên từ khó khăn
Nằm cách trung tâm huyện Hữu Lũng 2km, xã Đồng Tân được xác định là xã vùng II. Sau khi đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018, Đồng Tân được xác định là điểm sáng của huyện trong phong trào xóa đói giảm nghèo. Đi cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lạng Sơn cũng dành sự quan tâm đáng kể tới ngành giáo dục tại địa phương.
Theo hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT, giai đoạn 2021 – 2025, Trường THCS Đồng Tân thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn cho giáo viên, giúp nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại, thử nghiệm và đi vào ứng dụng mô hình giáo dục gắn với thực tiễn, tích hợp hướng nghiệp và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Thầy Năm cho biết, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp quản lý để triển khai hiệu quả hơn nữa các nội dung của chương trình, hướng đến mục tiêu giáo dục bền vững và toàn diện.
Cũng theo chủ trương trên, Sở GD&ĐT Lạng Sơn còn chỉ đạo các nhà trường hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả học sinh đều có cơ hội tiếp cận nguồn giáo dục chất lượng.
Thầy Bạch Viết Năm trao đổi thêm: “Nhà trường triển khai miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Theo đó, hằng năm chúng tôi cấp học bổng cho học sinh nghèo, cận nghèo nhằm khuyến khích học tập; tổ chức ăn bán trú và cung cấp SGK, đồ dùng học tập miễn phí cho các em khó khăn. Nhà trường cũng mở lớp phụ đạo miễn phí, hỗ trợ học sinh yếu kém, hướng tới ngăn chặn tỉ lệ bỏ học của học sinh”.
Nhờ những chủ trương trên mà tỷ lệ tốt nghiệp các khóa học sinh của trường giai đoạn từ năm 2020 đến nay luôn ở mức 100%.
Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tân - Bạch Viết Năm khẳng định, Chương trình MTQG về Nông thôn mới và Phát triển vùng dân tộc thiểu số đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của giáo dục vùng cao. Việc cải thiện cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh khó khăn và nâng cao chất lượng giảng dạy đã giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi học tập cho tất cả học sinh.