Tập trung cứu chữa nạn nhân trong vụ tai nạn tại Kon Tum

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung nhân lực, vật lực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn được y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tích cực cứu chữa.
Các nạn nhân trong vụ tai nạn được y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tích cực cứu chữa.

Tối 13/4, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24.

Ông Tuấn cho hay, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng. UBND tỉnh Kon Tum hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng và 1 nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, chiều cùng ngày bệnh viện tiếp nhận 25 nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tuy nhiên 1 nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng, 3 người bị chấn thương sọ não, cột sống, đa chấn thương được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Hiện, bệnh viện huy động tất cả các bác sĩ được nghỉ trực nhanh chóng đến để cấp cứu, chữa trị cho bệnh nhân.

Xe khách bị lật nghiêng sau vụ tai nạn.

Xe khách bị lật nghiêng sau vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, khoảng 16h45 cùng ngày, ô tô tải BKS: 81H-027.99 kéo theo sơ mi rơmooc BKS: 81R – 010.51 do Nguyễn Đức Hùng (SN 1979, trú tỉnh Gia Lai) cầm lái, di chuyển theo hướng huyện Kon Rẫy đi TP Kon Tum, khi đến Km số 157, Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) va chạm với xe khách BKS: 50H – 365.98 do Nguyễn Tấn Khoa (SN 1998, trú tỉnh Bình Định) cầm lái, trên xe có 23 người, di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, hàng chục hành khách bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường phân luồng giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra kho nguyên liệu chế biến các sản phẩm của Gold Care.

Hàng chứa chất cấm vẫn bán tràn lan

GD&TĐ - Việc cơ quan chức năng khởi tố 2 giám đốc sản xuất thực phẩm chức năng giả đang được dư luận và người tiêu dùng đồng tình ủng hộ.

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.