Tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học

GD&TĐ -  Ngày 18/10, chuyên gia của Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích cho giáo viên quận Ba Đình (Hà Nội).

Quang cảnh buổi tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích.
Quang cảnh buổi tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích.

Chương trình tập huấn được tổ chức tại Trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, Hà Nội. Đối tượng tham dự là cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Đại diện Phòng GD&ĐT Ba Đình cho biết, chương trình tập huấn nằm trong Kế hoạch số 3373/KH-SGDĐT ngày 13/10/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trong trường học năm học 2022-2023.

Chuyên gia của Viện Khoa học an toàn Việt Nam hướng dẫn kỹ năng cơ bản để nổi trên mặt nước.

Chuyên gia của Viện Khoa học an toàn Việt Nam hướng dẫn kỹ năng cơ bản để nổi trên mặt nước.

Tại buổi tập huấn, chuyên gia của Viện Khoa học an toàn Việt Nam đã hướng dẫn một số kỹ năng “Thực hành phòng, tránh tai nạn thương tích ” cho giáo viên như: Phòng tránh, đuối nước; Sơ cấp cứu kịp thời, đúng cách; Phòng chống bắt cóc, xâm hại và bạo lực học đường; Phòng chống ma túy và chất gây nghiện.

Thực hành các kỹ năng thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp: Phòng chống và xử lý khi có hỏa hoạn, cháy nổ; Phòng chống và xử lý khi xảy ra tai nạn giao thông; Phòng chống và xử lý khi bị động vật tấn công; Kỹ năng phòng chống ngộ độc thực phẩm;...

Ông Nguyễn Danh Khoa - Giám đốc Đào tạo của Viện Khoa học An toàn Việt Nam cho biết: Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh là vô cùng cần thiết. Chúng tôi đã hướng dẫn những kỹ năng hết sức đơn giản, nhưng lại vô cùng quý báu giúp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho mọi người, nhất là học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.