“Thay da đổi thịt”
Năm 2025, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho du lịch Cửa Lò khi thị xã biển này sáp nhập về TP Vinh (Nghệ An). Sự kiện không chỉ mở ra một “chương mới” cho bãi biển đẹp nhất nhì vùng Bắc Trung Bộ, mà còn hứa hẹn một mùa du lịch đầy khởi sắc và đổi mới.
Những ngày tháng 4, người dân và công nhân môi trường đang tích cực dọn dẹp rác thải dọc bãi biển Cửa Lò sau quãng thời gian dài “ngủ đông”. Hệ thống cây xanh cũng được cắt tỉa, trồng bổ sung tạo không gian thoáng đãng và xanh mát. Cùng với đó, các công trình công cộng như hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, vòi tắm tráng nước ngọt, nhà vệ sinh… được công nhân xây dựng mới hoặc cải tạo lại, mang đến sự tiện nghi cho du khách.
Năm 2022, thị xã Cửa Lò (cũ) giải tỏa hơn 200 ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống ở dọc bãi biển để kêu gọi nhà đầu tư xây dựng khu lâm viên. Hai mùa du lịch năm 2023 và 2024, trong lúc chưa tìm được nhà đầu tư, UBND các phường cho các hộ dân thuê, mượn bãi biển làm dịch vụ vui chơi, kinh doanh ăn uống theo mùa vụ.
Tuy nhiên, để tái cấu trúc, nâng tầm du lịch biển theo hướng bền vững, hiện đại hơn, TP Vinh quyết định chấm dứt việc cho thuê bãi biển. Thay vào đó, địa phương sẽ miễn phí hàng loạt dịch vụ thiết yếu, bao gồm: 13 điểm tắm tráng miễn phí (dự kiến 18 điểm); bãi gửi xe; wifi; nhà vệ sinh công cộng; 4 điểm check-in, 3 cụm đèn chiếu sáng bãi biển về đêm…
Trong đó, mỗi điểm được lắp đặt có từ 3 - 6 trụ vòi tắm nước ngọt được làm bằng inox, mỗi trụ có 4 vòi phun có thể đáp ứng 4 - 6 người tắm cùng lúc.
Đây là một quyết định đột phá, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đến trải nghiệm của du khách. Đồng thời, khẳng định quyết tâm xây dựng hình ảnh một Cửa Lò thân thiện, mến khách và luôn ưu tiên lợi ích của du khách.
Chứng kiến sự thay đổi này, anh Nguyễn Văn Ngọc, một người dân phường Nghi Thủy, TP Vinh bày tỏ niềm vui khi thấy Cửa Lò ngày càng đẹp hơn và đánh giá cao việc miễn phí các dịch vụ công cộng của chính quyền.
“Tôi tin rằng, với bãi biển đẹp và những điểm tắm nước ngọt miễn phí được lắp đặt, du khách sẽ cảm thấy hài lòng khi về với Cửa Lò. Ngoài ra, người dân địa phương cũng rất vui khi được thoải mái sử dụng các dịch vụ công cộng này”, anh Ngọc chia sẻ.

Nhiều giải pháp “níu chân” du khách
Chưa đầy một tuần nữa, TP Vinh sẽ tổ chức đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2025, hứa hẹn mang đến chương trình nghệ thuật mãn nhãn và “bùng nổ” cảm xúc. Ngoài ra, trong chuỗi sự kiện du lịch biển Cửa Lò năm nay, sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Giải đua xe đạp và đá cầu bãi biển; Trình diễn áo dài hoa cúc biển; Thi chèo thuyền thúng; Hội chợ giới thiệu sản phẩm du lịch; Liên hoan Vũ điệu trẻ toàn quốc…
Để sẵn sàng cho những sự kiện này, UBND TP Vinh tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ở Cửa Lò. Tại đây, những kỳ vọng và đề xuất đầy tâm huyết được các bên trao đổi, vẽ nên một “bức tranh tương lai” đầy hứa hẹn cho ngành du lịch thành phố.
Việc đầu tư nhiều hơn nữa vào các điểm check-in tại các làng nghề truyền thống là một trong những đề xuất được đưa ra. Ý tưởng này không chỉ tạo thêm sức hút cho du khách, mà còn khéo léo kết nối các tour du lịch, mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo và sâu sắc hơn.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; quy hoạch lại không gian bãi biển để hướng đến một môi trường xanh mát.
Lắng nghe những ý kiến đóng góp, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh khẳng định, sự chuyển mình tích cực của du lịch biển Cửa Lò sau khi sáp nhập vào TP Vinh chính là cơ hội để thành phố tái cấu trúc và nâng tầm du lịch biển theo hướng bền vững, hiện đại và hiệu quả.
Sau khi đại lộ Vinh - Cửa Lò dài hơn 10km và cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An hoàn thành giúp kết nối du khách từ các tỉnh, thành đến Nghệ An nhanh chóng hơn. Và đến 30/6, dự kiến cao tốc Hà Tĩnh đến Quảng Trị hoàn thành, gia tăng cơ hội đón du khách về với Cửa Lò.

Với tầm nhìn chiến lược, TP Vinh đặt mục tiêu đầy tham vọng đón 6,9 triệu lượt khách du lịch vào năm 2025, trong đó có 130.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu dự kiến từ các hoạt động du lịch ước tính đạt 7.000 tỷ đồng, hứa hẹn tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, chính quyền thành phố kêu gọi sự đồng hành và chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch. Đồng thời, cam kết đầu tư nguồn lực để chỉnh trang khu lâm viên dọc bãi biển, giữ gìn và nâng cao thương hiệu du lịch vốn có.
Ngoài ra, các tổ công tác đặc biệt sẽ được thành lập để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ, giá cả và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bà Trần Thị Cẩm Tú khuyến khích các làng nghề chủ động xây dựng kế hoạch liên kết với các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn để giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Với những nỗ lực đổi mới và chuẩn bị chu đáo, mùa du lịch biển Cửa Lò 2025 hứa hẹn tăng trưởng vượt bậc cả về lượng khách và doanh thu. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Cửa Lò trong bản đồ du lịch biển Việt Nam.
Năm 2024, Cửa Lò đón hơn 5 triệu lượt khách. Trong đó, khách lưu trú ước đạt hơn 1,8 triệu lượt; khách nước ngoài có 677 đoàn, với 3.653 người. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 5.130 tỷ đồng.