Táo Quân 2022 "nhá hàng" với vô số câu nói bắt trend

GD&TĐ - Những câu nói bắt trend trong năm qua đã được xuất hiện trong đoạn trailer đầu tiên của chương trình Táo Quân 2022.

Sau hai buổi ghi hình không khán giả tại Hà Nội, ê-kíp sản xuất của chương trình Táo Quân 2022 đang gấp rút hoàn tất khâu hậu kỳ để kịp lên sóng chương trình vào lúc 20h tối ngày 31/1/2022 (tối 30 Tết) trên sóng VTV.

Mới đây, chương trình Táo Quân 2022 đã chính thức tung đoạn trailer đầu tiên hé lộ những phân cảnh cũng như dàn nghệ sĩ tham gia năm nay.

Theo nội dung đoạn trailer, có thể thấy năm nay NSƯT Ngọc Khánh vẫn đảm nhận vai Ngọc Hoàng, NSƯT Chí Trung vai Táo Giao thông, NSƯT Quang Thắng vai táo Kinh tế, NSND Tự Long vào vai Táo Mạng, nghệ sĩ Vân Dung vai táo Y tế…

Đặc biệt, nhân vật Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) đã tuyên bố năm nay sẽ có Nam Tào và Bắc Đẩu mới.

Táo Quân 2022 "nhá hàng" với vô số câu nói bắt trend ảnh 1
Táo Quân 2022 tung đoạn trailer đầu tiên.

Táo Quân 2022 tung đoạn trailer đầu tiên.

Trong đoạn trailer, chi tiết Nam Tào hỏi "bánh mì cũng là hàng thiết yếu à"? hay chuyện Ngọc Hoàng thắc mắc về chuyện Táo Giao thông toàn ra các quyết định vào lúc nửa đêm thì "bố thằng nào mới lần được" hoặc Táo Kinh tế tuyên bố bỏ cọc gợi nhắc vụ bỏ thầu đấu giá đất của Tân Hoàng Minh cũng được đề cập.

Ngoài ra, để thích ứng với tình hình dịch bệnh, các Táo trước khi vào chầu sẽ phải "ngoáy mũi" để test Covid-19, ai âm tính mới được diện kiến Ngọc Hoàng.

Những vấn đề thời sự liên quan đến các vấn đề nổi cộm năm qua như trục lợi từ dịch bệnh, tham nhũng, hối lộ quan chức đến những bất cập về giấy đi đường, quy định vùng dịch, những bất ổn của thị trường chứng khoán, bất động sản, tiền điện tử… cũng được đề cập trong Táo Quân 2022.

Đặc biệt, những câu nói bắt trend trong năm qua cũng được xuất hiện trong đoạn trailer như: "Trông cái mặt ghét thế chứ lị", "Ông mà ra những quyết định nửa đêm như thế thì bố thằng nào nó lần được", "Bố thằng đấy không lần được thì cái thằng đấy phải đi mà lần", "Ăn cỗ phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui", "Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả", "Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi", "Mày quay xe à?", "Tao bỏ cọc", "Chửi giao thông thường không có lợi"... 

Ngoài ra, bên cạnh những câu nói châm biếm, đả kích, chương trình Táo Quân 2022 cũng góp phần lan truyền những thông điệp tích cực, lạc quan tới mọi người trong xã hội và cùng ước mong vào một năm mới tốt đẹp hơn nữa.

Dưới đây sẽ là đoạn trailer đầu tiên của chương trình Táo Quân 2022:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.