Tặng nhu yếu phẩm, quà Tết cho người dân và học sinh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh đoàn Kon Tum vừa đến thăm, tặng nhu yếu phẩm, hàng trăm phần quà cho người dân và học sinh khó khăn tại xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei.

Anh A Xây, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum tặng nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn.
Anh A Xây, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum tặng nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn.

Ngày 13/1, Tỉnh đoàn Kon Tum vừa tổ chức Chương trình “Ngày hội Bánh chưng xanh gắn với Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023”.

Chương trình được tổ chức tại thôn Làng Mới (xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei). Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng 20 túi an sinh cho thanh niên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Bên cạnh đó, 40 suất học bổng được trao tặng cho học sinh khó khăn. Ngoài ra, chương trình đã tặng 3 mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Tỉnh đoàn Kon Tum thăm và tặng quà Tết cho người dân.

Tỉnh đoàn Kon Tum thăm và tặng quà Tết cho người dân.

Đồng thời, trao 10 triệu đồng hỗ trợ tổ chức Ngày hội “Bánh chưng xanh”. Không những vậy, vận động nguồn lực, bao gồm: 500 kg gạo, 550 gói mì tôm, hơn 800kg quần áo ấm, 1200 hộp sữa, bánh kẹo và 3000 cuốn vở, đồ dùng học tập với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng trao cho bà con.

Lễ khánh thành Ngôi nhà hạnh phúc cho em Y Ngọc Ánh với tổng giá trị 300 triệu đồng.

Lễ khánh thành Ngôi nhà hạnh phúc cho em Y Ngọc Ánh với tổng giá trị 300 triệu đồng.

Nằm trong chuỗi hoạt động, Ban Thường vụ phối hợp với Chi đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức sân chơi và trao quà cho hơn 200 em thiếu nhi trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nguồn lực quốc gia tổ chức lễ khánh thành Ngôi nhà hạnh phúc cho em Y Ngọc Ánh với tổng giá trị 300 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1931-09/02/2023).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ