Lo Tết cho trò nghèo vùng căn cứ cách mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, các thầy, cô giáo của Trường THPT Trần Hưng Đạo (Krông Bông, Đắk Lắk) lại tất tả ngược xuôi “tìm Tết” cho học trò nghèo.

Đại diện nhà trường cùng mạnh thường quân trao quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện nhà trường cùng mạnh thường quân trao quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giáo viên không ngại khó

Thầy Mai Văn Thanh – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo - cho biết, năm học 2022 - 2023 này, nhà trường có 790 học sinh. Trong đó con em hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 45% (311 em hộ nghèo, và 40 em hộ cận nghèo). Đặc biệt, có 7 em thuộc diện đặc biệt khó khăn, có nguy cơ phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.

“Do trường đóng chân ở vùng sâu, vùng xa, thuộc địa bàn khó khăn nhất của tỉnh. Hầu hết học sinh là con em người dân tộc thiểu số (chiếm trên 70%). Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều gia đình học sinh người dân tộc Mông di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào, cuộc sống bấp bênh. Vì thế, việc duy trì sĩ số, ổn định nền nếp sinh hoạt, học tập cho học sinh luôn là bài toán khó đối với nhà trường. Hằng năm, số học sinh nghỉ học, bỏ học để phụ giúp gia đình cũng luôn ở mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh”, thầy Thanh chia sẻ.

Cũng theo thầy Thanh, để duy trì sĩ số, thầy cô phải luôn bám lớp, bám trường, bám địa bàn nơi học sinh ở. Phát hiện em nào có ý định nghỉ học, thì dù phải băng rừng, lội suối, cũng đến tìm hiểu, động viên học sinh và gia đình.

“Bên cạnh thực hiện đầy đủ chính sách ưu tiên, hỗ trợ theo quy định, những năm qua, nhà trường luôn làm tốt công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đã có nhiều lượt thầy cô tự trích đồng lương ít ỏi để giúp các em ăn học. Thậm chí, có thầy cô đang phải ở tập thể, ở trọ, nhưng khi thấy học sinh gặp khó khăn cũng trích tiền lương giúp đỡ. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên nhà trường thường xuyên tìm kiếm, kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ học bổng đường dài cho các em”, thầy Thanh nói thêm.

Thầy Nguyễn Quang Ngọc - Bí thư Đoàn trường - chia sẻ, bên cạnh tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, Đoàn trường còn quan tâm đến tâm lý, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng cho cả gia đình và học sinh, đến nay, đã có gần 20 học sinh vượt khó, đạt học lực khá – giỏi. Những em này đều được kêu gọi, cấp học bổng nhằm duy trì việc học.

“Chúng tôi luôn xác định, phong trào của Đoàn phải bám sát thực tiễn dạy học, giáo dục của nhà trường. Đội ngũ giáo viên là cán bộ Đoàn phải luôn tiên phong trong các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”. Đồng thời, phải bám nắm hoàn cảnh, tâm lý, nguyện vọng của từng học sinh. Từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục, động viên, giúp đỡ để học sinh có nghị lực vươn lên trong học tập và rèn luyện”, thầy Ngọc tâm sự.

Đoàn Thanh niên nhà trường trao quà cho các hộ dân buôn kết nghĩa Cư Đrăm.

Đoàn Thanh niên nhà trường trao quà cho các hộ dân buôn kết nghĩa Cư Đrăm.

Không để thiếu Tết

Mỗi dịp Tết đến xuân về, thầy, cô giáo đành gác việc sắm Tết của gia đình để ngược xuôi “tìm Tết” cho trò. Một số người tìm cách liên hệ với đồng nghiệp, học trò cũ để vận động. Số khác “gõ cửa” các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh… miễn sao, để học sinh có bánh chưng và quà Tết.

Theo thầy Ngọc, những năm trước đây, Đoàn trường viết thư ngỏ kêu gọi rồi cùng nhau chia theo địa bàn để xin tài trợ quà Tết. Năm nay, Đoàn trường đã có kế hoạch dài hơi, phát động phong trào ngay từ đầu năm học.

“Chuẩn bị cho năm học mới, Đoàn trường đã liên hệ các mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện xin hỗ trợ học bổng cho học sinh. Phát động phong trào “nuôi heo đất” ở từng lớp. Bên cạnh đó, nhân dịp tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng tranh thủ kêu gọi giáo viên, phụ huynh ủng hộ cho phong trào”, thầy Ngọc nói.

Thầy giáo Hồ Quang Đạo, giáo viên môn Hóa, cho biết thêm, bên cạnh phong trào chung của Đoàn trường, cá nhân thầy còn tổ chức hoạt động gây quỹ cho lớp. “Tôi được phân công chủ nhiệm 10A1. Lớp có đến 10 em khó khăn. Chắc chắn các em này sẽ được Đoàn trường hỗ trợ, nhưng chúng tôi muốn xây dựng tình bạn đẹp bằng sự yêu thương, đùm bọc nhau ngay trong tập thể lớp. Thế nên, đã phát động phong trào “Bánh chưng xanh – chào Tết”. Chúng tôi gom giấy vụn, bán 5.000 phong bao lì xì. Dự kiến sẽ trao đủ 10 suất quà cho các bạn khó khăn”, thầy Đạo chia sẻ.

Cũng theo lời thầy Đạo, mục đích của phong trào là xây dựng tình bạn đẹp. Giúp các em có trải nghiệm bán hàng, gói bánh chưng và thực hành tiết kiệm. Được biết, bằng nhiều cách vận động, đến nay, Trường THPT Trần Hưng Đạo đã đón nhận hơn 100 phần quà Tết cho học sinh với giá trị ước tính hơn 30 triệu đồng.

Theo thầy Mai Văn Thanh, dự kiến dịp chào cờ đầu tuần giữa tháng 1/2023 (trước Tết Nguyên đán), nhà trường sẽ phối hợp tổ chức Chương trình “Tết ấm tình thương – Xuân Quý Mão 2023”. Tại đây, sẽ trao quà, động viên học sinh trước khi các em về đón Tết cùng gia đình, người thân.

“Bên cạnh những học sinh thuộc diện được hỗ trợ từ chính sách. Nhà trường dự kiến sẽ trao quà Tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn còn lại, giúp các em đón một cái Tết ý nghĩa. Món quà có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với học sinh của nhà trường. Đây cũng là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần động viên học sinh và gia đình vươn lên trong học tập và cuộc sống”, thầy Thanh nói.

Trường THPT Trần Hưng Đạo thuộc khu căn cứ H9 anh hùng thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhà trường có nhiệm vụ giáo dục cấp THPT cho con em nhân dân các dân tộc thuộc 5 xã cánh Đông của huyện, gồm: Hòa Phong, Cư Pui, Cư Đrăm và Yang Mao. Bên cạnh đó, còn có một số em ở khu giáp ranh như xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc), xã Krông Á và Cư San (huyện M’Đrắk).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.