Tặng 'nhà 100 đồng' cho người dân khó khăn tại Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngôi nhà '100 đồng', sân bóng chuyền... và nhiều túi an sinh, học bổng được trao cho người dân, học sinh tại huyện vùng khó Ngọc Hồi.

Sân bóng chuyền trị giá 20 triệu đồng được khởi công trao tặng cho đoàn viên thanh niên tại huyện Ngọc hồi.
Sân bóng chuyền trị giá 20 triệu đồng được khởi công trao tặng cho đoàn viên thanh niên tại huyện Ngọc hồi.

Ngày 28/8, tại huyện Ngọc Hồi, Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp cùng Trung ương đoàn tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hành Quân xanh, Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Nhằm góp phần đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình đã trao tặng 2 căn nhà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Theo đó, gồm một “Nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng và một nhà nhân ái 70 triệu đồng. Ngoài ra, Chiến dịch tặng 60 suất quà an sinh với tiền mặt là 300.000 đồng/suất cùng nhu yếu phẩm trị giá 250.000 đồng/suất. Đồng thời tặng 2 mô hình sinh kế, trị giá 10 triệu/mô hình và 1 sân bóng chuyền 20 triệu đồng.

Học bổng Nâng bước đến trường được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Học bổng Nâng bước đến trường được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn đã tập huấn phòng, chống đuối nước cho hơn 250 học sinh trường Tiểu học Đăk Nông. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, sửa chữa công trình "thắp sáng đường quê"…

Đoàn Thanh niên Bộ công an cũng nhận hỗ trợ 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi với mức 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.