GD&TĐ - Những năm gần đây, việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc được các địa phương quan tâm và xem như giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
GD&TĐ - Nhằm tăng cường tiếng Việt và thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người DTTS giai đoạn 2025-2030 tỉnh Kon Tum tổ chức cho lớp 1 đi học từ 22/8.
GD&TĐ - Năm học mới cận kề, các trường học tại Gia Lai, Kon Tum đã và đang chuẩn bị điều kiện đón học sinh ra lớp. Giáo viên cũng tăng cường bồi dưỡng tiếng Việt cho học sinh lớp 1, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số.
GD&TĐ - Để đáp ứng tốt yêu cầu Chương trình mới, giáo viên các trường đã tích cực tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng trong thời gian nghỉ hè. Nhiều thầy, cô giáo còn tranh thủ thời gian nghỉ trau dồi thêm các kỹ năng, phương pháp giảng mới để mang tới những giờ học sinh động, hấp dẫn.
GD&TĐ - Cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số (tỉnh Quảng Ngãi) đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu tăng thêm số tiết học Tiếng Việt đối với học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số để các em tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn.
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lào Cao đã lên kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số trong năm 2022. Nhiều giải pháp quan trọng đã được dặt ra để mục tiêu về đích.
GD&TĐ - Để phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đẩy mạnh dạy tiếng DTTS cho cán bộ, giáo viên công tác tại miền núi. Bên cạnh đó, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người dạy và học.
GD&TĐ - Có dịp ghé thăm những vùng đặc biệt khó khăn, nhóm học sinh lớp 11 Trường THPT Trường Chinh (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) hiểu được nỗi vất vả, cơ cực của người dân nơi đây.
GD&TĐ - Học sinh người DTTS ở các tỉnh Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, ngành giáo dục vùng khó đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện để các em được tiếp cận với giáo dục và bình đẳng trong giáo dục.
GD&TĐ - Để tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số (DTTS), các địa phương đã rà soát, xây dựng điều kiện triển khai chương trình trong các cơ sở GD mầm non và tiểu học.
GD&TĐ - Việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) có vai trò quan trọng, giúp các em xóa bớt cách biệt, khó khăn để đến trường học tập, rèn luyện hiệu quả.
GD&TĐ - Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Yên Bái. Hoạt động này ý nghĩa hơn nữa khi học sinh tiểu học bắt đầu Chương trình, sách giáo khoa mới.