Tăng cường phối hợp y tế và quốc phòng tại địa bàn Tây Nguyên

GD&TĐ - Tây Nguyên là địa bàn có tiềm năng lớn về dược liệu, việc phối hợp y tế và quốc phòng nhằm nghiên cứu, khai thác để phục vụ người dân hiệu quả.

Đại diện Bộ Y tế báo cáo tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: TT)
Đại diện Bộ Y tế báo cáo tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: TT)

Ngày 20/6, tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Hội Quân dân Y Việt Nam tổ chức ra mắt Văn phòng đại diện tại khu vực Tây Nguyên, đồng thời phối hợp triển khai Hội thảo khoa học với chủ đề “Tài nguyên dược liệu khu vực Tây Nguyên – Thực trạng và xu hướng”.

Tham dự có lãnh đạo Bộ Y tế; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk.

1-db.jpg
Đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo đại diện Bộ Y tế, việc thành lập Văn phòng Hội Quân dân Y tại Đắk Lắk nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng y tế, quốc phòng và cơ sở đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

1000030676.jpg
Trao các quyết định thành lập Văn phòng Hội Quân dân Y tại Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Đây được xem là bước đi tiếp nối các mô hình quân dân y đã triển khai tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nam Bộ, hướng đến mục tiêu đảm bảo y tế cơ sở vững chắc, chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội thảo chuyên đề về dược liệu đã thu hút sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

1000030679.jpg
GS.TS Cao Tiến Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trình bày tham luận. (Ảnh: TT)

Tại đây, các chuyên gia đầu ngành y dược đưa ra cảnh báo về nguy cơ suy giảm tài nguyên dược liệu do khai thác thiếu kiểm soát, biến đổi khí hậu và thiếu chính sách bảo tồn. Đồng thời, các đại biểu đề xuất cần quy hoạch vùng trồng, nâng cao năng lực nghiên cứu – ứng dụng và đào tạo nhân lực y học cổ truyền có hệ thống.

Sự kiện trên thu hút hơn 200 sinh viên ngành Dược đến từ các trường đại học trong khu vực, tham gia các hoạt động học thuật và trưng bày sản phẩm nghiên cứu từ cây thuốc bản địa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy trò Trường THPT Đắk Mil (Lâm Đồng) ôn thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NT

Trường vùng sâu, xa khẳng định vị thế

GD&TĐ - Giữa những thách thức của vùng sâu, xa, các trường học đã viết nên câu chuyện đáng tự hào với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% trong kỳ thi vừa qua.

Các nhà khoa học đã lên kế hoạch bảo tồn loài bò biển quý hiếm.

Bảo tồn loài bò biển quý hiếm

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể bò biển (Dugong) thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển do Vườn Quốc gia Côn Đảo quản lý.

UAV Geranium thế hệ mới

UAV Geranium thế hệ mới

GD&TĐ - UAV Geranium-3 được cải tiến toàn diện về tốc độ, vật liệu và hệ dẫn hướng, khiến phòng không Ukraine khó có thể đánh chặn hiệu quả.