Tăng cường phối hợp Việt Nam - Nhật Bản phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 8/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc có buổi tiếp ông Yoshida Kozo, Chủ tịch Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE).

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chào mừng ông Yoshida Kozo và các thành viên đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản đối với Chính phủ Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng. Điều này thể hiện trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thông qua Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực JDS.

Thứ trưởng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam rất coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng các cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Họ được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Thứ trưởng, chương trình JDS đã góp phần hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công của Việt Nam. Nhiều cán bộ sau khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo chương trình JDS đã trở về nước tiếp tục công tác, đóng góp và nắm giữ những vị trí quan trọng trong các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (phải) và Chủ tịch Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Yoshida Kozo trao quà lưu niệm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (phải) và Chủ tịch Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Yoshida Kozo trao quà lưu niệm.

Gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và đại diện Bộ GD&ĐT đã dành thời gian tiếp đón, ông Yoshida Kozo khẳng định sự ưu tiên và hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ từ Bộ GD&ĐT, chính là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Chương trình JDS tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm trực tiếp triển khai JDS tại Việt Nam trong 23 năm qua, ông Yoshida hy vọng JICE sẽ tiếp tục được lựa chọn là đơn vị triển khai chương trình JDS tại Việt Nam trong thời gian tới. Phía trung tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để chương trình JDS đạt kết quả tốt đẹp, đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của hai Chính phủ.

Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) là chương trình học bổng toàn phần được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2000 bằng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

Các ngành học trong chương trình là những chuyên ngành có vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như: Kinh tế, Hành chính công, Giao thông/phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Môi trường, Ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai, Tăng cường hệ thống pháp luật, Chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội…

Sau 23 năm triển khai, chương trình JDS tại Việt Nam có 806 học viên cho bậc thạc sĩ và 21 học viên bậc tiến sĩ nhận học bổng và theo học tại các trường đại học Nhật Bản. 757 học viên đã tốt nghiệp, trở về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản ngày một bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống Buk-M3 xuất hiện tại chiến trường Ukraine.

Vũ khí chuyên săn lùng ATACMS, Storm Shadows

GD&TĐ - Theo kênh Tvzvezda, phiên bản mô-đun của tổ hợp đánh chặn Buk-M3 ra đời chuyên để săn lùng vũ khí phương Tây, trong đó có tên lửa ATACMS, Storm Shadows.
Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.