Tăng cường phối hợp kiểm tra các cửa hàng thiết bị điện tử, photocopy trước mùa thi

GD&TĐ - Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia TP.Hà Nội năm 2018 diễn ra ngày 24.5, để chống gian lận trong thi cử, trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng phòng PA83, Công an TP.Hà Nội - cho biết, công an TP sẽ phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng bán thiết bị điện tử, Photocopy...

Hàng loạt loại thiết bị điện tử thu nhỏ giúp gian lận thi cử đã làm cho các bản in photocopy trở nên "lạc hậu"
Hàng loạt loại thiết bị điện tử thu nhỏ giúp gian lận thi cử đã làm cho các bản in photocopy trở nên "lạc hậu"

Theo ông Hùng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối phía đơn vị sẽ cho rà soát tất cả điểm Photocopy ở nơi diễn ra điểm thi và yêu cầu các cửa hàng này phải đóng cửa trong suốt quá trình thi. Không photo các tài liệu phục vụ thi cử.

Ý kiến trên nhận được nhiều quan điểm trái chiều từ dư luận, tuy nhiên đa số cho rằng, yêu cầu các cửa hàng Photocopy ở nơi diễn ra điểm thi phải đóng cửa trong suốt quá trình thi, không photo các tài liệu phục vụ thi cử là không phù hợp, trái pháp luật.

Bởi vì, các cửa hàng Photocopy đã được cấp phép kinh doanh, không có hành vi sao chụp, nhân bản các tài liệu bị cấm thì không thể bắt họ đóng cửa. Làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến quyền kinh doanh, cũng như cản trở các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng trong khi đó họ đã kê khai, đóng thuế đầy đủ với nhà nước.

Bên cạnh đó, bước vào kỳ thi, thí sinh cần phô tô tài liệu để học, tranh thủ nghiên cứu tài liệu để bước vào phòng thi và không sử dụng tài liệu đó trong quá trình thi thì phải tạo điều kiện để các thí sinh sao chụp các tài liệu này.

Do đó, việc yêu cầu các cửa hàng Photocopy ở nơi diễn ra điểm thi phải đóng cửa trong suốt quá trình thi, không photo các tài liệu phục vụ thi cử là không thỏa đáng, không có tác dụng trong việc ngăn chặn gian lận thi cử, gây khó khăn cho thí sinh trong việc ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào phòng thi.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi và chống gian lận trong thi cử thì phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như phổ biến các quy định, quy chế của kỳ thi để thí sinh nắm rõ; tăng cường bảo mật đề thi, tránh lộ lọt thông tin; ngăn chặn tình trạng sử dụng các thiết bị điện tử khi thi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế của kỳ thi; bố trí địa điểm thi an toàn, không để người ngoài tiếp cận và đưa tài liệu vào phòng thi…có như vậy, mới đảm bảo kỳ thi diễn ra minh bạch, hiệu quả, công bằng.

Vì vậy, việc cấm các cửa hàng cửa hàng Photocopy ở nơi diễn ra điểm thi phải đóng cửa trong suốt quá trình thi, không photo các tài liệu phục vụ thi cử là không cần thiết, trái luật, phản cảm và không có tác dụng trong việc đảm bảo an toàn của kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.