Tổng thống Putin nói về chiến dịch quân sự với Ukraine trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng

GD&TĐ - Trong bài phát biểu Ngày chiến thắng hôm nay (9/5), Tổng thống Nga Putin cho biết Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công dự kiến bằng cách khởi động chiến dịch nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.

Tổng thống Nga Putin phát biểu trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Tổng thống Nga Putin phát biểu trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Ông Putin cho biết quyết định khởi động chiến dịch vào ngày 24/2 là lựa chọn duy nhất của ông trong hoàn cảnh này.

“Chúng tôi đã thấy cơ sở hạ tầng quân sự đang triển khai như thế nào, hàng trăm cố vấn nước ngoài bắt đầu làm việc ở đó ra sao với những vũ khí hiện đại nhất được chuyển giao thường xuyên từ các nước NATO. Mối nguy hiểm đang tăng lên mỗi ngày. Nga đã đánh một đòn phủ đầu trước hành động gây hấn, đây là một động thái bắt buộc, kịp thời và là quyết định đúng đắn duy nhất, được thực hiện bởi một quốc gia mạnh mẽ và độc lập” – ông Putin phát biểu tại lễ duyệt binh Chiến thắng ở Moscow hôm nay.

Tổng thống Nga nói rằng các nước NATO đã từ chối lắng nghe Liên bang Nga vì họ đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào Crimea.

“Công tác chuẩn bị đã được tiến hành cho một chiến dịch trừng phạt khác ở Donbass, một cuộc xâm lược vào các vùng đất lịch sử của chúng ta, bao gồm cả Crimea” – ông nói thêm.

Theo ông Putin, NATO đã bắt đầu tích cực phát triển quân sự của các vùng lãnh thổ tiếp giáp với Liên bang Nga, do đó tạo ra mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Nga ngay tại biên giới của mình.

Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh Kiev cũng đã tuyên bố có thể tham gia vào thị trường để mua vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cho biết việc lưu giữ ký ức của những người đã đè bẹp chủ nghĩa Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ 2 là một nhiệm vụ vinh dự.

“Chúng ta tự hào về thế hệ chiến thắng dũng cảm, vô song, sự thật rằng chúng ta là người thừa kế của họ và nhiệm vụ của chúng ta là lưu giữ ký ức về những người đã đánh bại chủ nghĩa Quốc xã, những người đã để lại cho chúng ta sự cảnh giác và làm mọi thứ để nỗi kinh hoàng về một cuộc chiến toàn cầu không xảy ra nữa” – Ông Putin khẳng định.

Phát biểu tại Lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, Tổng thống Putin lưu ý Nga sẽ không bao giờ từ bỏ sự tôn trọng đối với tất cả các dân tộc và nền văn hóa, cũng như các giá trị truyền thống mà phương Tây đã quyết định hủy bỏ.

Tổng thống Nga cho biết, tham gia lễ duyệt binh này có các binh sĩ và sĩ quan từ nhiều vùng miền của đất nước, trong đó có những người đến trực tiếp từ khu vực tác chiến ở Donbass.

Quân nhân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) tự xưng đã sát cánh cùng quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhằm chấm dứt “nạn diệt chủng” người Donbass.

Trong bài phát biểu vào ngày 24/2, ông Putin nhắc lại rằng vào năm 1940 và đầu năm 1941, Liên Xô phải nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn chiến tranh hoặc ít nhất là trì hoãn sự bùng nổ của nó.

Theo Tổng thống Nga, Liên Xô đã cố gắng không có hành động đặc biệt với kẻ xâm lược tiềm tàng cho đến phút cuối bằng cách kiềm chế hoặc trì hoãn các bước chuẩn bị khẩn cấp mà lẽ ra họ phải thực hiện để tự vệ trước một cuộc tấn công sắp xảy ra. Tuy nhiên, cuối cùng khi hành động thì đã quá muộn. Đất nước đã không chuẩn bị để chống lại cuộc xâm lược của Đức Quốc xã vào ngày 22/6/1941.

“Trong những tháng đầu sau khi chiến sự nổ ra, chúng ta đã mất đi những vùng lãnh thổ rộng lớn có tầm quan trọng chiến lược cũng như hàng triệu sinh mạng. Chúng ta sẽ không phạm sai lầm này lần thứ 2. Chúng ta không có quyền làm như vậy” – ông Putin nhấn mạnh vào ngày 24/2.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ