Tân sinh viên hãy biết quý trọng thời gian và tuổi trẻ

GD&TĐ - Tại lễ khai giảng năm học 2024 – 2025, GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhắn nhủ tân sinh viên hãy biết quý trọng thời gian và tuổi trẻ.

Lễ khai giảng năm học 2024 – 2025 của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội diễn ra trang trọng, ấm cúng.
Lễ khai giảng năm học 2024 – 2025 của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội diễn ra trang trọng, ấm cúng.

Ngày 26/9, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai giảng năm học 2024 – 2025. GS.TS Nguyễn Công Nghiệp – Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhấn mạnh, lễ khai giảng là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình mới của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường.

Thông qua hoạt động này, tân sinh viên K29, khoá 2024 – 2025 nhìn nhận tổng quan về quá trình giáo dục đào tạo của nhà trường; từ đó có thêm động lực và cảm hứng trước khi bước vào năm học mới.

khaigiang.jpg1.jpg
GS.TS Nguyễn Công Nghiệp phát biểu tại buổi lễ.

Nhắn gửi với tân sinh viên, GS.TS Nguyễn Công Nghiệp chia sẻ, bước vào cánh cổng đại học, các em cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình và cần nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Sự trưởng thành của các em là quá trình khám phá liên tục, đầy chông gai. Trên con đường này không tránh khỏi những bỡ ngỡ, sai lầm và vấp ngã. Khi đó, giải pháp duy nhất để khắc phục là tìm cách đứng lên và tiếp tục bước đi.

Nhắn gửi với tân sinh viên, GS.TS Nguyễn Công Nghiệp chia sẻ, bước vào cánh cổng đại học, các em cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình và cần nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Sự trưởng thành của các em là quá trình khám phá liên tục, đầy chông gai. Trên con đường này không tránh khỏi những bỡ ngỡ, sai lầm và vấp ngã. Khi đó, giải pháp duy nhất để khắc phục là tìm cách đứng lên và tiếp tục bước đi.

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp đánh trống khai giảng năm học 2024- 2025.

"Hãy quý trọng thời gian và tuổi trẻ” - GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhấn mạnh. Thời gian và tuổi trẻ là hai phạm trù đặc biệt, mọi người đều có 24 giờ/ngày, được trải qua tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, mỗi người có sự nhìn nhận khác nhau và cách tiếp cận khác nhau đối với thời gian và tuổi trẻ.

GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhìn nhận, nhiều người nhận thức được thời gian là vô giá nên tìm cách quản lý hiệu quả, biết đặt ra những ưu tiên trong cuộc sống. Ngược lại, không ít người coi thời gian là miễn phí nên phung phí, thậm chí luôn tìm cách “giết thời gian”, đến khi ngoảnh lại thì đã muộn, vì đã “giết” luôn tương lai, sự nghiệp của mình.

khaigiang.jpg3.jpg
Vinh danh các thủ khoa đầu vào.

Với kinh nghiệm của bản thân, GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhắn nhủ, thời gian không chờ ai. Đừng bao giờ nghĩ mình quá trẻ để làm điều gì đó. Người biết sử dụng thời gian khôn ngoan sẽ là người đi trước.

“Tương tự như thời gian, tuổi trẻ là đẹp nhất, thông minh và khéo nhất. Đây là lứa tuổi làm nên lịch sử. Trẻ nhưng không còn là trẻ con, mà là người trưởng thành, phải có tư duy và hành vi của người trưởng thành, mạnh mẽ, quyết đoán và trách nhiệm” - GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhấn mạnh.

Tại Lễ khai giảng, 13 đơn vị tài trợ quỹ học bổng của trường hơn 900 triệu đồng. Trước đó, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

khaigiang.jpg2.jpg
Các đơn vị tài trợ học bổng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.