Tân Ngoại trưởng Đức nêu lý do Nord Stream 2 chưa thể được chứng nhận

GD&TĐ - Tân ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 từ Nga vẫn chưa thể đưa vào hoạt động vì chưa đáp ứng các yêu cầu về năng lượng của EU và vẫn còn những lo ngại về “an toàn”.

Đường ống dùng cho Nord Stream 2.
Đường ống dùng cho Nord Stream 2.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF hôm qua (12/12), bà Baerbook khẳng định Nord Stream 2 vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu cần thiết để được chứng nhận.

“Hiện tại, đường ống này không thể được phê duyệt vì nó không đáp ứng các yêu cầu của luật năng lượng châu Âu và các vấn đề an toàn vẫn đang được đặt ra” – bà nói.

Những người thuộc đảng Xanh như tân Ngoại trưởng Đức đã công khai phản đối Nord Stream 2 và trong chiến dịch bầu cử gần đây, họ đã kêu gọi ngừng xây dựng đường ống này.

Ngoài những trở ngại về việc chứng nhận, số phận của Nord Stream 2 có liên quan trực tiếp đến chính trị, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhắc lại cam kết của Berlin trong việc duy trì quá trình vận chuyển khí đốt hiện tại qua Ukraine, theo đó Ukraine được Nga trả phí.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng ủng hộ Nord Stream 2, cho rằng dự án này sẽ đảm bảo nguồn cung khí đốt tự nhiên ổn định cho toàn châu Âu. Tuy nhiên, bà Merkel cũng kết nối triển vọng của Nord Stream 2 với việc duy trì vận chuyển hiện tại qua Ukraine.

Đường ống Nord Stream 2 chạy từ Nga đến Đức qua Biển Baltic. Nó phải đối mặt với nhiều vấn đề trong quá trình xây dựng, từ những lo ngại về môi trường mà một số quốc gia châu Âu đưa ra cho tới áp lực trực tiếp và các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt. Những hoạt động đặt đường ống được khôi phục vào năm 2018 và hoàn thành trong tháng 9 vừa qua sau khi khắc phục được nhiều rào cản. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa cung cấp khí đốt tự nhiên cho các khách hàng châu Âu và quá trình cấp giấy chứng nhận của nó đã bị tạm dừng kể từ giữa tháng 11.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ