Video ghi được hình ảnh lốc xoáy oanh tạc khu vực trung tâm nước Mỹ

GD&TĐ - Khoảng 100 người được cho là đã chết sau khi một đợt lốc xoáy xé toạc vùng trung tâm nước Mỹ hôm qua (11/12), san phẳng các tòa nhà và khiến người ta phải chạy đua với thời gian để tìm những người sống sót.

Lốc xoáy tàn phá nhiều tòa nhà.
Lốc xoáy tàn phá nhiều tòa nhà.

Cho rằng thảm họa có thể là một trong những trận lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bang Kentucky – nơi bị ảnh hưởng nặng nhất.

Cơn lốc xoáy trái mùa đã tàn phá thị trấn nhỏ Mayfield, phá tan một nhà máy sản xuất nến, cuốn phăng một viện dưỡng lão, làm trật bánh một đoàn tàu và phá hủy một nhà kho của Amazon.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear cho biết hơn 70 người có thể đã thiệt mạng khi một chiếc xe kéo xé nát giữa các tiểu bang. Con số người chết có thể là 100 tại 10 quận.

Theo Indiatoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ