Tân huấn luyện viên Malaysia thừa nhận sự thật phũ phàng khi nói về tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Tân huấn luyện viên tuyển Malaysia Kim Pan Gon dành nhiều có cánh cho hai HLV đồng hương đang làm việc ở Đông Nam Á là Park Hang Seo (đội tuyển Việt Nam) và Shin Tae Yong (Indonesia).

HLV Kim Pan Gon được kỳ vọng giúp bóng đá Malaysia đi lên
HLV Kim Pan Gon được kỳ vọng giúp bóng đá Malaysia đi lên

Huấn luyện viên Kim Pan Gon vừa mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia thay thế HLV Tan Cheng Hoe, người đã từ chức sau thất bại ở AFF Cup 2020.

Mới đây, huấn luyện viên Kim Pan Gon đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông Malaysia và dành những lời có cánh cho hai  huấn luyện viên đồng hương đang làm việc ở Đông Nam Á là Park Hang Seo (đội tuyển Việt Nam) và Shin Tae Yong (Indonesia).

"Huấn luyện viên Park Hang Seo đã giành được rất nhiều thành tựu ở Đông Nam Á cùng đội tuyển Việt Nam. Ông ấy cũng vừa đánh bại Trung Quốc tại Vòng loại thứ World Cup 2022. Chính vì thế, việc kỳ vọng tôi giành chiến thắng trước ông Park vào thời điểm này là điều không tưởng. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ làm được điều đó trong tương lai.

Tôi cũng chờ đợi đối đầu với huấn luyện viên Shin Tae Yong của Indonesia. Đó sẽ là những cuộc chạm trán hết sức thú vị", trả lời báo giới, tân huấn luyện viên ĐT Malaysia cho biết.

Ngoài ra, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) rất háo hức được cầm quân ở AFF Cup. Ông nói thêm: "Tôi luôn muốn được dẫn dắt đội tuyển Malaysia thi đấu ở giải đấu này. Tôi rất thích bầu không khí ở AFF Cup, giải đấu danh giá với các đội bóng Đông Nam Á.

Tôi hình dung ra viễn cảnh được dẫn dắt đội tuyển Malaysia và nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ những cổ động viên trên khán đài. Đó chính là lý do mà tôi không do dự khi quyết định nhận lời dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

Tôi có thể trở lại Hàn Quốc vào một ngày nào đó nhưng bây giờ, tôi muốn tiếp tục công việc huấn luyện viên. Khi 60 tuổi, tôi có thể lùi về làm công tác quản lý".

Huấn luyện viên Kim Pan-gon sinh năm 1969 và từng chơi bóng đá chuyên nghiệp tại K-League trong màu áo các CLB Ulsan Hyundai (1992-1996) và Jeonbuk Hyundai Motors (1997).

Trong 2 năm 2003-2004, ông Kim Pan-gon dẫn dắt CLB Buler Rangers. Sau đó, ông có quãng thời gian 4 năm (2005-2008) làm việc tại Busan I"Park với vai trò trợ lý huấn luyện viên. Vì tài năng của ông, truyền thông Hàn Quốc từng đặt cho chiến lược gia này biệt danh "Pan-gon Magic" (Pan-gon ma thuật).

Năm 2009, Kim Pan-gon dẫn dắt đội tuyển Hồng Kông và đội tuyển U23 Hồng Kông và giúp đội bóng này giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Đông Á 2009. 1 năm sau, ông tiếp tục chứng tỏ tài cầm quân khi dẫn dắt đội tuyển Hồng Kông giành ngôi á quân giải vô địch bóng đá Đông Á 2010.

Cuối năm 2010, Kim Pan-gon làm huấn luyện viên thể lực cho CLB South China. Từ năm 2012 đến 2017, Kim Pan-gon làm HLV đội tuyển Hồng Kông. Tuy vậy, ở giai đoạn này, ông không có được thành công như nhiệm kỳ trước đó và đã từ chức vào cuối năm 2017.

Ngay sau đó, Kim Pan-gon được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Nhiệm vụ chính của ông là chịu trách nhiệm tuyển chọn huấn luyện viên cho đội tuyển Hàn Quốc và giờ trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ